Hàn Quốc

  • Sạc pin điện thoại bằng giọng nói Sạc pin điện thoại bằng giọng nói
    Các nhà khoa học Hàn Quốc chế tạo thành công một loại siêu vật liệu có khả năng biến các cuộc nói chuyện thành nguồn cung cấp điện cho điện thoại.
  • Voi biết nói tiếng người Voi biết nói tiếng người
    Đó là chú voi 20 tuổi có tên Kosik, đang được nuôi tại công viên chủ đề Everland ở Yong In, Hàn Quốc. Hiện các nhà khoa học đang nghiên cứu về chú voi lạ lùng này.
  • Có thể sạc pin điện thoại bằng lời nói Có thể sạc pin điện thoại bằng lời nói
    Các nhà khoa học Hàn Quốc đã phát triển công nghệ cho phép biến âm thanh thành điện năng, từ đó có thể sạc pin điện thoại di động bằng lời nói của người sử dụng.
  • Xây nhà từ gáo dừa Xây nhà từ gáo dừa
    Sử dụng gáo dừa chế tạo bê tông nhẹ làm vật liệu xây nhà là giải pháp của Nguyễn Tấn Khoa (đang học ThS chuyên ngành xây dựng tại Đại học Sejong, Hàn Quốc).
  • Cơ chế hoạt động enzyme giúp kiềm chế ung thư Cơ chế hoạt động enzyme giúp kiềm chế ung thư
    Lần đầu tiên trên thế giới, một nhóm các nhà khoa học Hàn Quốc đã khám phá ra cơ chế hoạt động enzyme có thể kiềm chế tốc độ phát triển của bệnh ung thư.
  • Người Việt có nghiên cứu trên tạp chí hàng đầu thế giới Người Việt có nghiên cứu trên tạp chí hàng đầu thế giới
    Một nhà khoa học Việt Nam tại Hàn Quốc vừa có công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí Science AAAs của Mỹ, tạp chí khoa học hàng đầu thế giới.
  • Chế tạo đèn LED từ đom đóm Chế tạo đèn LED từ đom đóm
    Các nhà khoa học Hàn Quốc đã mô phỏng cấu trúc phát sáng ở bụng dưới của đom đóm để cải tiến thấu kính của đèn LED nhằm hạ giá thành sản phẩm.
  • Ra mắt robot nội trợ Ra mắt robot nội trợ
    Các nhà nghiên cứu đến từ Viện khoa học và công nghệ Hàn Quốc (KIST) vừa công bố một chú robot nội trợ có khả năng thực hiện mọi sinh hoạt trong gia đình rất khéo léo.
  • Voi nói được tiếng người Voi nói được tiếng người
    Một con voi tại Hàn Quốc có khả năng phát ra những âm thanh giống các từ trong tiếng Triều Tiên. Voi Koshik phát ra 5 âm thanh giống tiếng Triều Tiên bằng cách đưa vòi vào miệng.
  • Voi nói được vì quá gần gũi với người Voi nói được vì quá gần gũi với người
    Mối quan hệ quá gần gũi với con người có thể là động lực khiến một con voi tại Hàn Quốc tập luyện để phát ra âm thanh giống tiếng Triều Tiên.