-
Phát hiện sinh vật cổ đại đặc biệt Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát hiện ra hóa thạch của loài bọ chét Saurophthyrus exquisitus, được cho là chuyển tiếp giữa bọ chét cổ và hiện đại.
-
Phát hiện loài động vật có vú cổ xưa nhất Các nhà khoa học Mỹ và Trung Quốc đã phát hiện hóa thạch một loài động vật có vú cổ xưa nhất phân bố khắp lục địa Á Âu cách đây 160 triệu năm.
-
Loài khủng long mới có cánh tay tí hon Các chuyên gia Argentina đã phát hiện bộ xương hóa thạch gần như còn nguyên vẹn của loài khủng long mới đứng trên hai chân và có hai tay nhỏ xíu thuộc kỷ Jura, AFP dẫn lời một nhà cổ sinh vật học hàng đầu cho biết hôm 24/5.
-
Một chủng người mới lộ diện Bà Meave Leakey, một nhà cổ sinh vật học của Viện Turkana tại Kenya, cùng các đồng nghiệp phát hiện các hóa thạch xương mặt và xương hàm của người gần vùng Koobi Fora ở miền bắc Kenya vào năm 2007 và 2009.
-
Chim cổ đại từng có bốn cánh Vào năm 2003, một số nhà khoa học Trung Quốc phát hiện hóa thạch của 6 khủng long biết bay. Những con khủng long này có hai cánh ở thân và hai cánh trên hai chân, Newscientist đưa tin. Họ gọi chúng là Microraptor.
-
Thám hiểm nghĩa địa dưới nước ở Madagascar Một nhóm chuyên gia quốc tế mới trở về từ chuyến thám hiểm đầu tiên ở ba hang động ngập nước trong Công viên quốc gia Tsimanampetsotsa, mang theo lượng hóa thạch lớn nhằm tìm ra lời giải cho bí ẩn ở Madagascar.
-
Khủng long Bắc Cực chỉ thọ 20 tuổi Các nhà khoa học cho biết, khủng long Bắc Cực có kích cỡ dài 6m và nặng 4 tấn, tuổi thọ ngắn và khó sống hơn những loài khủng long khác.