Hóa thạch
-
Bé gái 4 tuổi phát hiện loài khủng long mới Vào năm 2009, Daisy Morris, một bé gái 4 tuổi sống tại thành phố Whitwell trên đảo Wight thuộc Anh, phát hiện những mẩu xương hóa thạch trên bãi biển Atherfield.
-
Phát hiện loài khủng long cổ siêu dài Các nhà khoa học vừa tìm thấy bộ xương hóa thạch của một loài bò sát biển cổ đại có chiếc cổ siêu dài và chi giống mái chèo trên một vách đá ở Alaska, Mỹ. -
Vụ thảm sát đầu tiên trong lịch sử loài người Các nhà khảo cổ tìm thấy bộ xương hóa thạch của 27 người săn bắt - hái lượm bị tàn sát thô bạo cách đây 10.000 năm ở Nataruk, gần hồ Turkana, Kenya.
-
Dấu chân 5,7 triệu năm ở Hy Lạp thách thức thuyết tiến hóa Các nhà khoa học với việc phát hiện ra hóa thạch của Australopithecus ở nam và đông Phi trong những năm giữa thế kỷ 20 đã cho rằng nguồn gốc con người bắt nguồn từ châu Phi. -
Xác định được sự tiến hóa của vượn người Kỹ thuật quét CT (chụp quét cắt lớp điện toán) mảnh sọ hóa thạch có niên đại khoảng 1,4 triệu năm có thể giúp các nhà nghiên cứu kết thúc một cuộc tranh luận lâu dài về sự tiến hóa của chi vượn người Australopithecus ở Châu Phi – tổ tiên của con người hiện đại. -
Tại sao một số loài cá tuyệt chủng vào 65 triệu năm trước Theo một nghiên cứu mới, kích cỡ lớn và cú đớp chớp nhoáng đã phù chú vận hạn lên những loài cá có xương trong sự kiện tuyệt chủng lớn cuối cùng xảy ra cách đây 65 triệu năm. -
Xác định được màu sắc khủng long Một nhóm nhà khoa học Anh và Trung Quốc tuyên bố họ đã xác định được màu sắc thực sự của một con khủng long. -
“Cá mặt quỷ” nhe răng sữa Các nhà khoa học đã phát hiện một loài cá kỳ lạ có những chiếc nanh bằng xương. Sau một thời gian nghiên cứu, họ vẫn chưa xếp loại được chúng thuộc họ nào mà vẫn để chúng trong danh sách “vô thừa nhận”. -
Phát hiện phôi khủng long niên đại 190 triệu năm Các nhà khảo cổ học Canada phát hiện những phôi thai được bảo quản tốt của những con khủng long sống cách đây 190 triệu năm. -
Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính lên mức kỷ lục Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) cho biết, trong năm qua, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính đã đạt mức kỷ lục, đặc biệt là khí CO2 và khí methane,...
Khoa học quân sự
Tại sao