-
Khoai tây chiên sẽ không còn "độc hại" Các nhà khoa học Na Uy đã nghĩ ra cách làm cho khoai tây chiên “không độc hại” bằng cách khử những chất độc và chất gây ung thư (acrylamid). Bí quyết nằm ở cách xử lý với vi khuẩn axit lactic, thông tin của hãng ITAR-TASS cho hay.
-
Cảnh tượng rùa bị tắc đường, xếp hàng qua cầu kỳ dị Ba chú rùa xếp hàng đi qua cây cầu độc mộc, chú rùa dẫn đầu như một chiếc phanh xe. Các con rùa đi phía sau xếp hành ngay ngắn, cẩn thận để vượt qua chiếc cầu đó.
-
Vi khuẩn cổ gây hiểm họa toàn cầu tái xuất và phát triển Vi khuẩn lam, sau khi mất đến 2,5 tỷ năm để thích nghi với sinh quyển Trái Đất, có thể gây ra mối hiểm họa toàn cầu trong tương lai.
-
Ngôi sao "ăn thịt" hành tinh cách Trái Đất 450 năm ánh sáng Các nhà khoa học có thể lần đầu tiên quan sát được một ngôi sao trẻ "ăn thịt" hành tinh khác nhờ dữ liệu từ Đài quan sát tia X Chandra của NASA, NDTV hôm 19/7 đưa tin.
-
Bi kịch của những đứa trẻ nhà Albert Einstein: Người biến mất bí ẩn, người phát điên rồi ra đi trong cô độc Albert Einstein được coi là một nhà bác học vĩ đại và có nhiều đóng góp quan trọng đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ.
-
Bí ẩn ngàn năm: Vì sao các mặt đối diện của xúc xắc luôn có tổng bằng bảy? Một số người cho rằng cách bố trí này giúp phân bổ các con số đều hơn, đảm bảo sự ngẫu nhiên khi tung xúc xắc.
-
Máy tự động thu hồi điện thoại cũ Theo thống kê tại Mỹ có khoảng 156 triệu người sử dụng điện thoại di động, bình quân 15 tháng họ sẽ thay điện thoại mới. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 3% lượng điện thoại cũ được thu hồi. Một công ty kỹ thuật Mỹ đã nhìn thấy cơ hội kiếm tiền từ thị trường này.