-
Những cái chết “kinh thiên động địa” của hoàng đế Trung Quốc Trong lịch sử cổ đại Trung Quốc từng ghi nhận những trường hợp hoàng đế có cái chết thật kỳ quái, khác người với những lý do không ai ngờ tới.
-
Vì sao hoàng đế thời nhà Tân được mệnh danh là người du hành thời gian? Hoàng đế nhà Tân, Vương Mãng có tư tưởng và hành động vượt xa thời đại, khiến ông được người đời tung hô là nhà cải cách đến từ tương lai.
-
Hoàng đế nắm trong tay điểm yếu gì mà khiến thị vệ nào cũng phục tùng, không dám làm phản? Hoàng đế phong kiến thường có 1001 tuyệt chiêu để tự bảo vệ mình. Một trong số đó là nắm chắc điểm yếu của những kẻ tùy tùng.
-
Lý do hoàng đế Trung Quốc thường giết toàn bộ thợ xây lăng mộ Hoàng đế Trung Quốc thời phong kiến thường coi trọng việc xây lăng mộ cho bản thân. Quá trình xây lăng mộ kéo dài vài năm cho tới hàng chục năm. Sau khi lăng mộ hoàn thành, những người thợ thường bị giết chết.
-
Vì sao Trung Quốc có 494 vị Hoàng đế, nhưng chỉ 4 người được coi là "Thiên cổ nhất đế"? Trung Quốc chứng kiến sự thịnh suy của 24 triều đại với tổng cộng 494 vị hoàng đế, trong đó, để được xưng là "Thiên cổ nhất đế" lại chỉ có 4 người.
-
Tấm bia đá 31.000 tấn của hoàng đế Trung Quốc Tấm bia đá với 3 phần đế, thân và đỉnh cao tổng cộng hơn 70m và được đúc từ núi đá, đồ sộ đến mức không thể di dời và đang để hoang phí.
-
Trung Quốc phát hiện lăng mộ hoàng đế khai quốc triều Bắc Chu Lăng mộ Hiếu Mẫn Đế, vị hoàng đế khai sinh triều đại Bắc Chu (557 - 581), được tìm thấy gần TP Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây - Trung Quốc.