-
Khai quật hóa thạch cá 429 triệu năm tuổi Hóa thạch cá niên đại 429 triệu năm tại Trung Quốc có thể là sinh vật sớm nhất với khuôn mặt nhận dạng được, nhờ vào khung hàm hiện đại.
-
Tìm thấy hoá thạch loài gián 370 triệu năm trước Trong khi khai quật ở một di tích nằm ở ngoại vi thành phố Strout (Bỉ) các nhà khảo cổ học đã phát hiện một hóa thạch đặc biệt quý hiếm, tổ tiên của một con gián hiện đại có tuổi là 370 triệu năm về trước.
-
Hóa thạch loài rùa chưa từng được biết đến Một nhóm các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện hóa thạch một loài rùa chưa từng được biết đến trước đây, loài này có hình thể khá giống với một số loài bò sát, được đặt tên Pappochelys, chúng đã từng sống ở vị trí ngày nay thuộc về nước Đức vào trung kỷ Triassic cách đây chừng 240 triệu năm, được coi là mối liên kết còn thiếu trong lịch sử tiến hóa của loài rùa.
-
Phát hiện mới về hóa thạch cá khổng lồ 380 triệu năm tuổi Trong 85 năm qua, cá vây tay được mệnh danh là "hóa thạch sống" vì nó gợi nhớ đến kỷ nguyên của khủng long.
-
Phát hiện nhện 99 triệu năm tuổi trong tư thế giao phối Các nhà khoa học Đức tìm thấy xác con nhện cổ đại bị nhựa cây bao kín và chết khi đang giao phối với con cái.
-
6 triệu năm trước, loài rái cá khổng lồ này đã xuất hiện trên Trái Đất Một phát hiện mới cho thấy loài rái cá khổng lồ, có kích thước tương đương chó sói hiện đại, đã từng sống tại những vùng đầm lầy của Trung Quốc vào 6 triệu năm trước.
-
Phát hiện loài “khủng long bạo chúa” dưới biển 85 triệu năm tuổi Năm 1991, các nhà khoa học tìm thấy phần mõm, hộp sọ và hàm trên của một sinh vật chưa được xác định rõ ở Smoky Hill Chalk, Kansas, Mỹ.