Ignacio Anaya García
-
"Quý bà ngà voi" lộ diện trong ngôi mộ 5.000 năm Các nhà khảo cổ phát hiện chủ nhân ngôi mộ chứa đầy ngà voi và một con dao găm pha lê ở Tây Ban Nha thực chất là phụ nữ thay vì đàn ông như suy đoán ban đầu.
-
Bờ biển Chile ô nhiễm, chim cốc dùng rác thải nhựa làm tổ Một nghiên cứu mới được công bố, kết hợp với hình ảnh các tổ chim ở bờ biển Chile, đã cung cấp góc nhìn đáng suy ngẫm về hệ quả của rác thải nhựa đối với hệ sinh thái biển. -
Nấm "thây ma" bùng phát trên cơ thể nhện khổng lồ Một hình ảnh hiếm hoi đã ghi lại khoảnh khắc một con nhện khổng lồ bị một loại nấm ký sinh, với các bào tử phát triển từ lưng, chân và đầu của loài nhện này.
-
Miền Tây Amazon bị đe dọa do ô nhiễm bởi dầu Một nghiên cứu mới về các khu vực ô nhiễm cho thấy vùng Tây Amazon, một khu vực vô cùng đa dạng về sinh học và văn hóa, có thể đã bị ô nhiễm do ô nhiễm dầu lan rộng trong thời kì 30 năm qua. -
Thiên hà tự biến đổi sang hình thái siêu hiếm Chỉ có khoảng vài trăm thiên hà với các tia vô tuyến dài hơn 2,2 triệu năm ánh sáng. Những thiên hà vô tuyến khổng lồ được xem là của hiếm trong vũ trụ. -
Mexico gây mưa nhân tạo chống nắng nóng Chính phủ Mexico thông báo gây mưa nhân tạo có tỷ lệ thành công 98% nhưng giới chuyên gia đang kêu gọi nhà chức trách cải thiện hệ thống cung cấp nước và tưới tiêu. -
Dấu vết vòng cổ bằng vuốt đại bàng 40.000 năm tuổi Người Neanderthal có thể từng cắt ngón chân của đại bàng hoàng đế Tây Ban Nha, loài vật nay thuộc nhóm nguy cấp, để lấy móng vuốt làm vòng cổ. -
Bí ẩn sốc ở “tảng đá tình nhân”: Mộ đôi kiêm đài thiên văn 5.000 tuổi Trên "tảng đá tình nhân" khổng lồ La Pena de los Enamorados, một cấu trúc cự thạch 5.000 năm tuổi vừa tiết lộ hàng loạt điều bất ngờ. -
Những điều thú vị của thuế thời Ai Cập cổ đại Ít người nhận ra rằng, ngoài các xác ướp và kim tự tháp, người Ai Cập cổ đại còn để lại một di sản rất đặc biệt khác cho ngày nay, đó là thuế và các nguyên tắc quản lý hành chính. -
Cặp hố đen siêu khổng lồ lần đầu tiên chia sẻ "bữa ăn" Các nhà thiên văn học phát hiện hai hố đen siêu khổng lồ trong thiên hà 2MASX J21240027+340911 quay quanh nhau ngày càng gần hơn và cùng hút vật chất liên sao.
Khoa học quân sự
Tại sao