Ivan Edward Sutherland
-
Bộ ảnh nhật thực đẹp chụp bằng smartphone Bộ ảnh này được chụp bằng Galaxy S10+ bởi nhiếp ảnh gia Iván Castro và Tomás
-
Sử dụng chất ngọt nhân tạo không giúp giảm cân Nghiên cứu trên do các nhà khoa học thuộc khoa Y trường Đại học Yale (Mỹ), đứng đầu là Giáo sư Ivan de Araujo tiến hành. -
Chuyển kênh TV bằng cây kiểng Công nghệ mới cho phép người dùng điều khiển các thiết bị điện tử bằng cách… sờ soạng cây bonsai trong nhà. Một số người có thói quen nói chuyện khi đang nâng niu chăm sóc cây kiểng. Tuy nhiên, giới chuyên gia còn đi xa hơn khi biến chúng thành bảng remote điều khiển TV.
-
Bật đèn bằng gỗ cảm ứng Các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha đang phát triển loại công nghệ cảm ứng áp dụng cho các đồ dùng gia dụng bằng gỗ. Với công nghệ này, người dùng chỉ cần vuốt nhẹ vào vách tường gỗ để bật tắt đèn, chứ không cần đến công tắc, theo Reuters. -
"Bí mật" giúp cá sấu có thể sinh sôi mạnh mẽ tại con sông siêu ô nhiễm chứa tới 150 triệu loài vi khuẩn Những con cá sấu Crocodylus acutus dường như không hề "bối rối" trước khoảng 150 triệu loại vi khuẩn được phát hiện ở sông Tarcoles - con sông ô nhiễm nhất Trung Mỹ. -
Liều thấp bức xạ có tốt cho sức khỏe? Một nghiên cứu mới trên chuột cho thấy, X-quang có thể không làm lành các xương bị gãy, nhưng liều lượng thấp bức xạ ion hóa có thể làm nảy sinh các ích lợi về sức khỏe khác. -
Biện pháp mới để nghiên cứu sự sống ngoài hành tinh Các nhà khoa học Mỹ đã phát triển một kỹ thuật mới nhằm dò tìm khí ôxy trong khí quyển của các hành tinh khác ngoài Trái Đất. -
Phát hiện hai đồng tiền vàng cổ trị giá tới 16.700 USD Hai đồng tiền vàng đúc cách đây gần 700 năm bị coi là một "thất bại" vì có mệnh giá quá cao và không được người xưa đón nhận. -
Phát hiện thứ chưa từng biết trong phổi người, có thể biến thành bất cứ gì Các tế bào phổi mới được đặt tên là "tế bào bài tiết đường hô hấp" - RASC. -
Video: Thám hiểm lòng đất bằng khinh khí cầu Ivan Trifonov, đến từ Áo, trở thành người đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công chuyến bay khám phá hang động Mamet của Croatia ở độ sâu 200m, bằng một khí cầu lớn có thiết kế đặc biệt.
Khoa học quân sự
Tại sao