Joan Curran

  • Người phụ nữ phát minh ra "bẫy" gây nhiễu radar Người phụ nữ phát minh ra "bẫy" gây nhiễu radar
    Sự nghiệp của bà đã rơi vào quên lãng và ngày nay ít người còn nhớ đến, nhưng chính nhà vật lý Joan Curran là người đầu tiên trên thế giới đã phát minh ra công nghệ giúp cho máy bay "tàng hình" trước màn hình radar.
  • Những tác phẩm từ thế giới bên kia Những tác phẩm từ thế giới bên kia
    Từ một phụ nữ nội trợ ít học, Pearl Curran, Mỹ, đã trở thành văn sĩ nổi tiếng với hàng chục tác phẩm giá trị. Đặc biệt, bà khẳng định, mình không viết nên các áng văn, thơ ấy mà chỉ chép lại lời "đọc" của một phụ nữ từ hai thế kỷ trước.
  • 11 phù thủy nổi tiếng nhất trong lịch sử 11 phù thủy nổi tiếng nhất trong lịch sử
    Thuật phù thủy ám chỉ việc sử dụng các quyền năng và sức mạnh siêu nhiên hay các lời nguyền với ý đồ làm ảnh hưởng đến cuộc sống và tài sản của con người để chuộc lợi.
  • Xúc động cảnh cá heo mẹ đưa tiễn xác con Xúc động cảnh cá heo mẹ đưa tiễn xác con
    Con cá heo mẹ này được cho là sẽ đưa xác con mình đi xa bờ, tới "yên nghỉ" tại một vùng nước sâu hơn. Hình ảnh cảm động và hiếm thấy này đã được một đoàn khách du lịch ghi lại ở ngoài khơi vùng Guangxi Zhuang (Trung Quốc). Đây vốn là nơi nổi tiếng với tour du lịch ngắm cá heo.
  • Phát hiện những bí mật của hồ mặn nhất thế giới Phát hiện những bí mật của hồ mặn nhất thế giới
    Các nhà địa chất của Đại học Brown (Mỹ) cho biết họ vừa phát hiện những bí mật của hồ nước ở Nam Cực và mối liên hệ giữa những hình ảnh của hồ với... sao Hoả.
  • Nghiên cứu hé lộ hình dáng của Chúa Jesus Nghiên cứu hé lộ hình dáng của Chúa Jesus
    Sách Phúc âm trong Kinh Thánh viết Chúa Jesus là một người Do Thái sinh vào khoảng năm 4 trước Công nguyên ở Bethlehem thuộc Judea, theo Live Science.
  • Bé gái 3 tuổi có chỉ số thông minh cao hơn Einstein Bé gái 3 tuổi có chỉ số thông minh cao hơn Einstein
    Một bé gái 3 tuổi ở Anh mới được công nhận là người có chỉ số thông minh (IQ) cao hơn thiên tài Einstein và giáo sư vật lý Stephen Hawking 2 điểm.
  • Giảm béo bằng nước ngọt Giảm béo bằng nước ngọt
    Cụ thể, trong nước ngọt mới nhất vừa được tung ra tại đất nước Mặt trời mọc có chứa dextrin, một chất mà theo tuyên bố của Suntory, nhà phân phối chính hãng của Pepsi tại Nhật, có tác dụng làm giảm khả năng hấp thụ chất béo của cơ thể.