-
WHO: dịch hạch thể phổi không gây tử vong hàng loạt Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh dịch hạch thể phổi đang hoành hành tại thành phố Ziketan, tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc) không gây tử vong hàng loạt, dù đến nay đã có 3 ca tử vong.
-
Cảm biến phát hiện chất nổ trong lòng đất Các chuyên gia của Đại học Connecticut (Mỹ) cho biết, cảm biến mới, được làm từ màng sợi nano, có thể “ngửi” được mùi bốc ra từ các thiết bị chất nổ trong lòng đất và thông báo qua phản ứng hóa học cho phép phát hiện bằng mắt thường.
-
Khai thác điện năng từ mồ hôi Theo Đại học California ở San Diego (Mỹ), mồ hôi con người có thể được khai thác để cung cấp năng lượng cho thiết bị di động, nhờ vào hình xăm thông minh.
-
Đại học Vũ Hán phát minh áo choàng tàng hình "che mắt" camera an ninh Nhóm nghiên cứu ở Đại học Vũ Hán phát minh áo choàng tàng hình giá rẻ giúp che giấu cơ thể người khỏi camera an ninh trang bị công nghệ AI bất kể ngày hay đêm.
-
Tìm thấy nguyên tố nặng nhất trên ngoại hành tinh Nguyên tố samarium trong khí quyển của hành tinh MASCARA-4b phá vỡ kỷ lục dành cho nguyên tố nặng nhất tìm thấy trên thế giới khác ở ngoài Hệ Mặt trời.
-
Nấm tử thần độc nhất thế giới giết người như thế nào? Bằng kỹ thuật chỉnh sửa gene CRISPR-Cas9, các nhà khoa học đã giải mã cách giết người bí ẩn của nấm mũ tử thần.
-
Hé lộ quá trình hình thành các chòm sao nguyên thủy Nhóm các nhà thiên văn học quốc tế đã công bố kết quả nghiên cứu về quá trình hình thành một chùm tiền sao (sao non trẻ), được biết đến là xuất xứ của những ngôi sao như Mặt Trời.