Không gian

  • Giới khoa học xôn xao bức hình chụp thiên hà màu tím của kính James Webb Giới khoa học xôn xao bức hình chụp thiên hà màu tím của kính James Webb
    Bức ảnh một thiên hà xoắn ốc màu tím có tên NGC 628 do kính viễn vọng không gian James Webb chụp đang thu hút sự tò mò của giới khoa học vũ trụ trên khắp thế giới.
  • Phi thuyền Mỹ tới rìa hệ Mặt Trời Phi thuyền Mỹ tới rìa hệ Mặt Trời
    Dữ liệu từ các thiết bị của tàu Voyager1 cho thấy số lượng luồng hạt mang điện tích lớn va chạm với tàu tăng lên mạnh. Đây là dấu hiệu cho thấy Voyager 1 sẽ sớm bay vào khoảng không gian liên sao - sứ mệnh quan trọng nhất của nó. “Một ngày sắp tới Voyager 1 sẽ trở thành vật thể nhân tạo đầu tiên lọt vào không gian liên sao, nhưng ch&
  • Hình ảnh về ngày Apollo - Soyuz gặp nhau trên quỹ đạo Hình ảnh về ngày Apollo - Soyuz gặp nhau trên quỹ đạo
    Ngày 15/7/1975, tại hai vị trí khác nhau ở Mỹ và Liên Xô, hai tàu vũ trụ Apollo 18 và Soyuz 19 được phóng lên không gian để chuẩn bị cho lần "kết nối" có một không hai trên quỹ đạo.
  • Nasa hé lộ mẫu tàu vũ trụ mới Nasa hé lộ mẫu tàu vũ trụ mới
    Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) hôm 24/5 đã công bố kế hoạch phát triển một tàu thám hiểm không gian thế hệ mới, giúp các nhà du hành vũ trụ có thể đặt chân lên các thiên thạch và sau đó là sao Hỏa.
  • Cực quang trên sao Thiên Vương Cực quang trên sao Thiên Vương
    Lần đầu tiên, các nhà thiên văn học chụp lại được hình ảnh cực quang xuất hiện trên sao Thiên Vương. Theo Dailymail, những hình ảnh do kính viễn vọng không gian Hubble chụp được cho thấy, bao quanh hành tinh Thiên Vương là lớp cực quang. Có một chấm sáng xuất hiện bên dưới hành tinh này.
  • Cô bé 12 tuổi làm "dậy sóng" YouTube  Cô bé 12 tuổi làm "dậy sóng" YouTube
    Cô bé Lauren Rojas (12 tuổi), học sinh lớp 7, đến từ thành phố Antioch (bang California, Mỹ), đã hoàn thành dự án khoa học của mình bằng việc đưa mèo Hello Kitty ra ngoài không gian và ghi hình lại toàn bộ quá trình thú vị này.
  • Sao chổi: Sát thủ giết sạch khủng long Sao chổi: Sát thủ giết sạch khủng long
    Các nhà khoa học Mỹ công bố nghiên cứu loại đá không gian va chạm vào Trái đất cách đây 65 triệu năm gây ra sự tuyệt chủng của các loài khủng long là một sao chổi, chứ không phải là một tiểu hành tinh như các dự đoán trước đây.