Lò phản ứng
-
Lo ngại gia tăng với kế hoạch làm giàu uranium của Mỹ Tập đoàn điện lực General Mỹ (GE) đang xin phép để xây dựng một nhà máy làm giàu uranium sử dụng công nghệ laser trị giá 1 tỷ USD.
-
500 triệu USD xây trung tâm nghiên cứu hạt nhân Tập đoàn năng lượng nguyên tử Rosatom (Nga) và Bộ Khoa học-Công nghệ của Việt Nam đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để năm 2015 khởi công xây dựng Trung tâm công nghệ và nghiên cứu hạt nhân. -
Nhiều công ty đua nhau làm "Mặt trời nhân tạo" Nhiều dự án điện nhiệt hạch đang được gấp rút hoàn thành, khiến giấc mơ về một nguồn năng lượng vô tận đến gần hơn.
-
Trung Quốc tiến hành xây lò phản ứng hạt nhân nổi 60 MW Nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên của Trung Quốc có thể chịu được thiên tai 10.000 năm có một, theo kết quả thử nghiệm do các kỹ sư hải dương tiến hành. -
Điện hạt nhân Ninh Thuận sẽ được xây với độ an toàn cao Các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận được xây dựng trên cơ sở các lò phản ứng nước nhẹ VVER thế hệ thứ 3 và 3+, có hệ số an toàn rất cao, theo thiết kế của Nga. -
Dùng "quan tài nước" làm lạnh lò phản ứng Các phòng chứa bên trong lò phản ứng số 1, số 2 của nhà máy bị động đất và sóng thần phá hỏng ở Fukushima, Nhật Bản, sẽ được đổ đầy nước để giúp làm lạnh các lò này - một biện pháp chưa từng có tiền lệ trong ngành khoa học hạt nhân thế giới. -
Lò plasma lạnh giúp giảm 99% virus trong không khí Lò phản ứng plasma lạnh có thể oxy hóa virus khiến chúng mất khả năng xâm nhập vào tế bào cơ thể người và gây bệnh truyền nhiễm. -
Lò hạt nhân lâu đời nhất ở Nhật tiếp tục hoạt động Chính phủ Nhật Bản đã "bật đèn xanh" cho Công ty Điện nguyên tử Nhật Bản tiếp tục cho hoạt động lò phản ứng hạt nhân thương mại lâu năm nhất đất nước Mặt Trời mọc. -
Cháy ở lò số 4 nhà máy điện hạt nhân Nhật Hỏa hoạn xảy ra tại lò phản ứng số 4 ở nhà máy điện hạt nhân Nhật, sau ba vụ nổ cũng tại nhà máy này. Mức độ phóng xạ quanh nhà máy tăng vọt và có thể đe dọa với sức khỏe người dân. -
Phóng xạ ở Fukushima 1 lên mức cực kỳ nguy hiểm Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) thông báo nồng độ phóng xạ đo được trong lò phản ứng số 2 Nhà máy điện Fukushima 1 đã lên mức 73 sievert/giờ, mức cực kỳ nguy hiểm đối với sinh vật sống và ngay đến cả robot với khả năng kháng phóng xạ như hiện nay cũng không thể làm việc được trong môi trường như vậy.
Khoa học quân sự
Tại sao