Laura G. Bustamante

  • Đã tìm thấy điểm G “huyền thoại”? Đã tìm thấy điểm G “huyền thoại”?
    Phát biểu trên Tạp chí Sexual Medicine ngày 25/4, một nhóm các nhà nghiên cứu tuyên bố họ đã tìm thấy khu vực nhạy cảm của phụ nữ - điểm G “huyền thoại”. Điểm cực khoái này được xác định là phần mô dài khoảng 1/3 inch (0,8cm), rộng khoảng 1/10 inch (0,25cm), nằm ở thành trước âm đạo (phía mặt trước cơ thể), Tiến sĩ
  • Tạo ra tế bào có thể tiêu diệt virút HIV Tạo ra tế bào có thể tiêu diệt virút HIV
    Tiến sĩ Scott G. Kitchen và cộng sự thuộc trường Y David Geffen - đại học California đã lần đầu tiên tạo ra các tế bào miễn dịch từ tế bào gốc ở người. Những tế bào miễn dịch được tạo ra có khả năng truy tìm và tiêu diệt hiệu quả virút HIV trong những mô người được cấy trên động vật.
  • Giải mã vật thể lạ bay ngang qua Mặt Trăng giữa nguyệt thực Giải mã vật thể lạ bay ngang qua Mặt Trăng giữa nguyệt thực
    Hình ảnh một vật thể hình tròn màu đen bay ngang qua bề mặt Mặt Trăng được một người ngắm sao ghi lại khi đang quan sát nguyệt thực nửa tối.
  • Bí ẩn hiện tượng bất ngờ già đi và trẻ lại ở phi công Bí ẩn hiện tượng bất ngờ già đi và trẻ lại ở phi công
    Hiện tượng này được sinh dưới sự ảnh hưởng của lực G, nó khiến cho khuôn mặt của những phi công bị già đi rõ ràng nhưng cũng có thể khiến cho họ trẻ lại chỉ trong vài giây.
  • “Chóng mặt” với số con của các bậc đế vương “Chóng mặt” với số con của các bậc đế vương
    Laura Betzig, nhà nhân chủng học tiến hóa đến từ Michigan, đã phát hiện ra rằng các vị vua chúa xưa kia như Thành Cát Tư Hãn, Rameses Đại đế và Hoàng đế Yangdi của triều đại Sui thế kỷ thứ 6, đều từng “qua lại” với rất nhiều phụ nữ và trở thành cha của khoảng… 100.000 đứa trẻ.
  • Tại sao con người thèm “ăn bậy”? Tại sao con người thèm “ăn bậy”?
    Một nhóm các chuyên gia quốc tế đã tiến hành nghiên cứu về hội chứng pica ở Madagascar, nơi hiện tượng thèm “ăn bậy” rất phổ biến.
  • Hình ảnh đầu tiên về Dải Ngân hà thuở sơ khai Hình ảnh đầu tiên về Dải Ngân hà thuở sơ khai
    Các nhà thiên văn học thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã sử dụng kính không gian Hubble để nhìn ngược về khoảng thời gian lúc Dải Ngân hà mới hình thành.