Lockheed Martin F-35 Lightning II
-
Kiểm tra giả thuyết "Ma trận" Trong một tuyên bố tưởng như đùa, các nhà khoa học Mỹ đã quyết định tiến hành dự án nhằm xác minh liệu vũ trụ là có thật hay chỉ là sản phẩm của cỗ máy tính bí ẩn nào đó.
-
Mùi sầu riêng thực sự là: mùi của tất sau khi tập gym, mùi rác thải và thịt thối rữa Sầu riêng là một loại trái cây độc đáo không chỉ với lớp vỏ đầy gai nhọn mà còn từ mùi vị cực đặc trưng mà kẻ yêu - người "đại ghét". -
Toàn bộ cân nặng con người cộng lại không bằng số thức ăn mà nhện tiêu thụ mỗi năm Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta có một nỗi sợ với loài nhện. Chúng có hình hài quái dị, lắm lông, bò lổm ngổm, nhiều loài còn có nọc độc "cắn phát chết luôn" nữa.
-
Sai lầm khi dùng giấy vệ sinh rất nhiều người mắc mà không biết Thói quen dùng giấy vệ sinh vô tội vạ hay đặt lên bồn cầu không chỉ vô ích mà còn khiến bạn gặp nguy hiểm hơn. -
Vỏ Trái đất bị sắp xếp lại mà không ai hay: Cảnh báo đáng sợ Phát hiện mới về tác động kiểu vòng lặp giữa động đất và sự chuyển động của các mảnh vỏ Trái Đất vừa làm dấy nên lo ngại về thảm họa khó ngờ, vừa là cơ hội để cải thiện các mô hình dự báo động đất. -
Thân thế thực sự của tượng Pharaoh 3.000 năm vừa khai quật Bộ trưởng Di tích Ai Cập ngày 16/3 cho biết các bộ phận từ tượng pharaoh 3.000 năm vừa được khai quật có thể là của vua Psamtek I thay vì Ramses II như thông tin trước đây. -
Những vị vua trị vì lâu nhất trên thế giới Nhà vua Thái Lan vừa băng hà trị vì đất nước 70 năm, tiếp sau ông là 5 người đứng đầu các Hoàng gia có thời gian trên ngôi lâu nhất thế giới theo AFP. -
Máy bay trực thăng chạy bằng sức người Chiếc máy bay trực thăng mang tên là “Gamera II” được nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Maryland (Mỹ) công bố vào năm 2012. Tuy nhiên, để vận hành được nó không hề đơn giản. -
Tập đoàn Mỹ chế tạo linh kiện tên lửa đạn đạo bằng máy in 3D Lockheed Martin hy vọng áp dụng công nghệ in 3D nhằm chế tạo một số bộ phận kết cấu trong tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ mới của Mỹ. -
Mỹ phát triển tên lửa hành trình tấn công theo đội hình Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin mới đây nhận được hợp đồng trị giá 110 triệu USD từ Phòng nghiên cứu Không quân Mỹ (AFRL) để phát triển dòng tên lửa hành trình giá rẻ.
Khoa học quân sự
Tại sao