Lunar Electric Rover
-
Điều gì đã xảy ra với những lá cờ được để lại trên Mặt trăng? Vào tháng 7/1969, tàu vũ trụ Apollo 11 đưa con người lên Mặt trăng lần đầu tiên, đánh dấu một sự kiện lịch sử của toàn nhân loại
-
Robot thám hiểm Sao Hỏa phát hiện ra khoáng chất Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết robot thám hiểm Sao Hỏa có tên gọi đầy đủ Mars Exploration Rover Opportunity đã phát hiện ra các quặng khoáng chất trên hành tinh, dường như xuất xứ từ nước. -
Giải pháp tuyệt vời giá 6 USD giúp mang điện đến hàng triệu người nghèo Off-Grid Electric là một công ty startup phi lợi nhuận hướng tới việc sử dụng các tấm năng lượng mặt trời giá rẻ để cung cấp điện cho những vùng nông thôn của Châu Phi.
-
NASA phát triển động cơ năng lượng mặt trời đưa người lên sao Hỏa NASA hôm 24/4 thông báo đã ký hợp đồng 3 năm với một công ty để phát triển động cơ đẩy chạy điện sử dụng năng lượng mặt trời cho dự án chinh phụ sao Hoả và các cuộc thăm dò không gian khác. -
Phát hiện 200 hố nghi dẫn nước trên Mặt Trăng Các thông tin mới nhất được thiết bị thăm dò Lunar Reconnaissance Orbiter của NASA gửi về cho thấy có một mạng lưới các ống dung nham dưới bề mặt mặt trăng. -
Công ty Moon Express bắt đầu khai thác Mặt Trăng từ 2020 Nếu mọi thứ suôn sẻ và diễn ra theo đúng lộ trình của Moon Express, công ty này sẽ bắt đầu khai thác Mặt Trăng từ năm 2020. -
NASA vừa tiết lộ kế hoạch đầy phấn khích từ nay đến năm 2030 Là một trong những Cơ quan Hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới, NASA luôn có những bản kế hoạch kéo dài tới hàng chục năm. -
Nga chính thức đưa người lên Mặt Trăng Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) hôm thứ Sáu (27/4) chính thức tuyên bố sẽ đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030. Theo bản kế hoạch chiến lược không gian của Nga đăng tải trên website của Rososmos, Mát-cơ-va đã lên kế hoạch các hoạt động thăm dò không gian sẽ được thực hiện trong các giai đoạn 2015, 2020, 2030 và sau năm 2030. -
Phát hiện mới về băng trên mặt trăng Các nhà khoa học tuyên bố đã phát hiện chứng cứ mới cho thấy hố lớn nhất ở cực nam Mặt trăng có thể chứa một lượng lớn băng. Chiếc hố được đề cập chính là Shackleton, được đặt tên theo nhà thám hiểm Nam Cực Ernest Shackleton, rộng 19km và sâu 3km, tương đương với độ sâu của các đại dương trên Trái đất. Phần bên trong của các hố tại v&am -
Tại sao cuộc đổ bộ lên Mặt trăng của Apollo lại bị nghi ngờ? Trong lịch sử khám phá vũ trụ của con người, chương trình Apollo chắc chắn là một chương huy hoàng.
Khoa học quân sự
Tại sao