-
Nga chính thức đưa người lên Mặt Trăng Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) hôm thứ Sáu (27/4) chính thức tuyên bố sẽ đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030. Theo bản kế hoạch chiến lược không gian của Nga đăng tải trên website của Rososmos, Mát-cơ-va đã lên kế hoạch các hoạt động thăm dò không gian sẽ được thực hiện trong các giai đoạn 2015, 2020, 2030 và sau năm 2030.
-
Phát hiện mới về băng trên mặt trăng Các nhà khoa học tuyên bố đã phát hiện chứng cứ mới cho thấy hố lớn nhất ở cực nam Mặt trăng có thể chứa một lượng lớn băng. Chiếc hố được đề cập chính là Shackleton, được đặt tên theo nhà thám hiểm Nam Cực Ernest Shackleton, rộng 19km và sâu 3km, tương đương với độ sâu của các đại dương trên Trái đất. Phần bên trong của các hố tại v&am
-
Trạm Thiên Cung 1 của Trung Quốc sắp rơi tự do Cảnh báo từ các chuyên gia cho thấy, trạm không gian đầu tiên của Trung Quốc- Thiên Cung 1 sẽ sớm rơi tự do xuống Trái Đất.
-
Phát minh tuyệt vời cho môi trường: Ý tưởng thiên tài trong thời đại rác nhựa lên ngôi Biofase - một doanh nghiệp tại Mexico đã có một ý tưởng được đánh giá là cực kỳ tuyệt vời, khi giải quyết được loại rác gây nhức nhối nhất hiện nay: đồ nhựa dùng 1 lần.
-
Voyager 1 chạm ngõ "đường cao tốc từ" Ở rìa hệ mặt trời, Voyager 1 phát hiện một vùng không gian mới vượt xa sự tưởng tượng của con người về biên giới với phần còn lại của vũ trụ.
-
Điều gì xảy ra trên Internet trong 1 giây? Mặc dù con người dường như không thể làm được gì nhiều với 1 giây trong đời thực, nhưng họ có thể thực hiện một khối lượng công việc khổng lồ trong cùng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy trên Internet.
-
Tại sao Liên Xô chưa từng lên Mặt trăng? Nhân kỷ niệm 50 năm ngày diễn ra sứ mệnh Apollo 11, chúng ta sẽ nói về ý nghĩa của sự kiện này thời điểm hiện tại cũng như vai trò đóng góp đối với tương lai lĩnh vực thám hiểm không gian.