Maria D. Fitzpatrick
- Các nhà thờ kiểu Baroque - Philippines Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc đã công nhận Các nhà thờ kiểu Baroque của Philippines là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1993.
- Phát hiện loài nhện độc khổng lồ 8 mắt cực hiếm ở Mexico Con nhện này có màu nâu sẫm với bụng vàng xỉn, chân đầy lông và sắc như gai, khi duỗi ra dài đến hơn 10cm, đặc biệt, nó có 8 con mắt và những nanh độc phía dưới các con mắt có nhiệm vụ tiết ra nọc độc để làm tê liệt các con mồi.
- Vì sao tiến trình tạo vaccine ì ạch dù virus corona lây lan chóng mặt? Phát triển, thử nghiệm và đánh giá vaccine là một quy trình phức tạp, tốn thời gian và có chi phí cực kỳ đắt đỏ.
- "Hòn đảo ma" bí ẩn xuất hiện rồi lại biến mất trên Google Maps, các nhà khoa học khó hiểu Có một “hòn đảo bóng ma” ở Nam Thái Bình Dương đã khiến các nhà nghiên cứu địa lý cảm thấy khó hiểu suốt nhiều năm nay.
- Vitamin D là gì? Tác dụng của Vitamin D Vitamin D là một nhóm các secosteroid tan được trong chất béo, có chức năng làm tăng cường khả năng hấp thu canxi và phosphat ở đường ruột. Ở người, các hợp chất quan trọng nhất trong nhóm này là vitamin D₃ và vitamin D₂.
- Dùng nhiều vitamin D để ngừa ung thư vú Lượng vitamin D trong máu cao hơn nhiều so với mức khuyến cáo hiện nay có thể giúp ngăn ngừa hoặc cắt giảm đáng kể tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú và một số bệnh khác.
- Thiếu vitamin D ảnh hưởng đến sự phát triển phổi Các nhà nghiên cứu Australia vừa phát hiện ra rằng việc thiếu vitamin D có thể gây suy giảm chức năng phổi và những thay đổi trong quá trình phát triển của phổi.
- Người đàn ông không đùi vì mắc bệnh hiếm Nathan Hrdlicka, 34 tuổi sống tại thành phố Santa Fe, bang New Mexico (Mỹ) chỉ cao 1m37 do mắc phải một tình trạng di truyền rất hiếm gặp.
- Bảo vệ sức khỏe nhờ mặt trời Một nghiên cứu mới công bố đã khẳng định vitamin D đóng vai trò chủ chốt trong việc bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh viêm nhiễm.
- Phát hiện mới: Khủng long cũng có cơ chế thay răng Trong khi loài hiện đại vẫn nhiều lúc phải đau đầu với các vấn đề răng miệng, thì loài khủng long sinh sống trên Trái Đất 150 triệu năm trước đã biết cách xử lý những chiếc răng bị hỏng, đó là cho mọc lên những chiếc răng mới.