Maria Valdes
-
Chó mỏi mòn đợi chủ đã chết ở nhà thờ Sau khi chủ nhân qua đời, chú chó Tommy ở Ý vẫn kiên trì ngồi đợi chủ ở nhà thờ và câu chuyện này đã khiến không ít người cảm động.
-
Marie Curie - Từ cô bé làm thuê đến hai lần nhận giải Nobel Marie Curie, nhà vật lý và hóa học nổi tiếng với công trình nghiên cứu về phóng xạ, là phụ nữ đầu tiên và duy nhất nhận giải thưởng Nobel cao quý ở hai lĩnh vực vật lý và hóa học. -
Những tác phẩm nghệ thuật vẽ bằng vi khuẩn Những bông hoa, rừng cây cổ thụ, đàn sứa biển sinh động từ vi khuẩn bung nở dưới bàn tay sáng tạo của nữ nghệ sĩ người Mỹ.
-
Phương pháp mới: Chữa bỏng bằng da cá rô phi Một phụ nữ Brazil hiện là một trong những người đầu tiên trên thế giới được áp dụng phương pháp dùng da cá rô phi để điều trị bỏng, thay cho các phương pháp chữa truyền thống. -
Các nhà nghiên cứu đề xuất đưa rau chân vịt vào danh sách doping cần cấm Chàng thủy thủ Popeye nổi tiếng với việc nhai rau ráu hàng tá hộp rau bina (spinach) để tăng cường thể lực, và nghiên cứu khoa học mới nhất cho thấy không phải ngẫu nhiên mà anh chàng này lại làm điều đó. -
Kỳ quái loài vật giống rắn có nọc độc ở miệng Lần đầu tiên các nhà nghiên cứu tìm thấy bằng chứng về tuyến nọc độc ở caecilian, động vật lưỡng cư không chân có hình dáng giống rắn. -
"Hòn đảo ma" bí ẩn xuất hiện rồi lại biến mất trên Google Maps, các nhà khoa học khó hiểu Có một “hòn đảo bóng ma” ở Nam Thái Bình Dương đã khiến các nhà nghiên cứu địa lý cảm thấy khó hiểu suốt nhiều năm nay. -
Những truyền thuyết đô thị gây ám ảnh bậc nhất châu Á Dù truyền thuyết đô thị của Nhật Bản và Hàn Quốc khét tiếng khắp thế giới theo đà phát triển của các sản phẩm giải trí. Tuy nhiên, không phải chỉ ở hai đất nước này mới có truyền thuyết đô thị. -
Cụ bà Brazil “ẵm ngôi” người sống thọ nhất thế giới Một cụ bà 114 tuổi tại Brazil hôm nay đã chính thức được Tổ chức Guinness công nhận là người sống thọ nhất hành tinh. -
Phát hiện mới về băng trên mặt trăng Các nhà khoa học tuyên bố đã phát hiện chứng cứ mới cho thấy hố lớn nhất ở cực nam Mặt trăng có thể chứa một lượng lớn băng. Chiếc hố được đề cập chính là Shackleton, được đặt tên theo nhà thám hiểm Nam Cực Ernest Shackleton, rộng 19km và sâu 3km, tương đương với độ sâu của các đại dương trên Trái đất. Phần bên trong của các hố tại v&am
Khoa học quân sự
Tại sao