-
Bác tin đồn về mức phóng xạ tại Việt Nam Một loạt tin nhắn hoặc thư điện tử lan truyền ở Việt Nam với nội dung sai lạc về mức độ phóng xạ đang khiến người dân lo ngại. Các chuyên gia hạt nhân mạnh mẽ bác bỏ tin đồn này.
-
Nhật Bản mở cửa lò phản ứng nhà máy điện hạt nhân Fukushima I Công ty Điện lực Tokyo (Tepco) đã được Cơ quan An toàn Hạt nhân và Công nghiệp Nhật Bản cho phép mở cửa vào lò phản ứng số 1 thuộc nhà máy điện hạt nhân Fukushima I.
-
VN được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Thống đốc IAEA Tại Khóa họp 57 Đại Hội đồng IAEA diễn ra ngày 19/9 vừa qua, các nước thành viên IAEA đã đồng thuận bầu Việt Nam và 10 nước khác làm thành viên Hội đồng Thống đốc IAEA nhiệm kỳ 2013-2015.
-
Nga và Trung Quốc thống trị việc thiết kế các lò phản ứng hạt nhân trên thế giới Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), ông Fatih Birol, cho biết kể từ năm 2017, trên thế giới có tới 87% lò phản ứng hạt nhân mới được động thổ là thiết kế của Nga và Trung Quốc.
-
Mồ chôn 5.500 tấn chất thải hạt nhân ở Phần Lan Trong động thái nhằm quản lý chất thải hạt nhân bền vững, Phần Lan sẽ trở thành quốc gia đầu tiên chôn những thanh năng lượng hạt nhân đã sử dụng dưới lòng đất để lưu trữ dài hạn.
-
Các cường quốc xây dựng mô hình điện hạt nhân như thế nào? Điện hạt nhân là công nghệ năng lượng đã có từ lâu, và được nhiều quốc gia phát triển sử dụng, nhằm giải quyết về vấn đề năng lượng đặc biệt cấp thiết.
-
Không chỉ xăng, dầu và điện, ô tô đã từng sử dụng hạt nhân, hơi nước và cả "rượu" để làm nhiên liệu Có rất nhiều nguồn năng lượng thay thế được đưa vào sử dụng trong suốt quá trình phát triển của ô tô, nhưng không phải lúc nào nó cũng thành công