-
5 biến thể gen liên quan tới ung thư tiền liệt tuyến Trưởng nhóm nghiên cứu, nhà khoa học Janet Stanford thuộc Trung tâm Ung bướu Fred Hutchinson, cho biết họ đã chọn nghiên cứu biến thể gen SNP vì nó đóng vai trò chủ chốt trong biến đổi sinh học liên quan đến quá trình phát triển của bệnh như nhiễm trùng, sản xuất steroid-hormone và trao đổi chất, phục hồi gen ADN...
-
Vật liệu mới "bắt" vi-rút cúm Một nhóm nhà khoa học đã tạo ra loại vật liệu mới làm khẩu trang, bộ lọc điều hòa không khí và các thiết bị làm sạch không khí để "bắt" các vi-rút gây cúm, ngăn không cho chúng xâm nhập vào mắt, mũi, miệng gây nhiễm trùng cho con người.
-
Kháng sinh azithromycin có thể gây nguy cơ tử vong Tạp chí New England Journal of Medicine mới đây đưa tin, các nhà nghiên cứu Mỹ vừa phát hiện việc sử dụng kháng sinh Azithromycin làm tăng nguy cơ tử vong ở những bệnh nhân tim mạch. Loại kháng sinh này vốn được dùng trong điều trị viêm phế quản, viêm phổi, nhiễm trùng tai và các bệnh lây qua đường tình dục.
-
Bí kíp trường thọ: Uống cà phê Uống quá nhiều cà phê thường được coi là gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học lại cho thấy việc uống cà phê thường xuyên có tác dụng kéo dài tuổi thọ, giảm tỉ lệ tử vong của bệnh tim, bệnh về đường hô hấp, đột quỵ, tiểu đường và nhiễm trùng.
-
Phê chuẩn thuốc kháng HIV 4 trong 1 Thuốc có tên Stribild, còn được gọi là thuốc kháng HIV 4 trong 1, do hãng dược Gilead Sciences Inc sản xuất, được phê duyệt dùng một ngày một lần uống để kiểm soát virus HIV ở người lớn mà chưa từng được điều trị nhiễm trùng liên quan.
-
Cảnh báo cúm H7N9 từ Trung Quốc có thể lan vào Việt Nam Số mắc cúm gia cầm H7N9 tại Trung Quốc đã tăng lên 7 người, trong đó 2 trường hợp tử vong. Lo ngại bệnh có thể xuất hiện ở Việt Nam, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị giám sát chặt những ca nhiễm trùng hô hấp cấp tính nặng.
-
Mỹ phát triển "lá lách nhân tạo" Chức năng của lá lách là lọc máu. Tuy nhiên, khi chúng ta bệnh nặng hoặc bị chấn thương, lá lách đôi khi không đủ sức để loại bỏ các độc tố ra khỏi dòng máu như bình thường, hậu quả là gây nhiễm trùng máu.