-
Nhật trồng hoa hướng dương chống phóng xạ Trận động đất và sóng thần tháng 3 vừa qua tại Nhật Bản gây ra thảm họa hạt nhân khiến lượng chất phóng xạ Cesi (Cs) khá cao trong đất quận Fukushima và vùng xung quanh.
-
Nhật Bản phát minh loại giấy giúp ngăn phóng xạ Công ty in Toppan của Nhật Bản, chiếm vị trí thứ hai ở thị trường trong nước về sản xuất và bán trang thiết bị in và photo, đã phát minh ra loại giấy đặc biệt không bị ảnh hưởng bởi bức xạ có tính phóng xạ.
-
Phóng xạ tự nhiên ở nhiều tỉnh VN vượt ngưỡng Nhiều điểm tại một số tỉnh phía Bắc như phía Bắc tỉnh Lai Châu, phía Nam thị xã Sơn La, Lào Cai – Than Uyên, Bảo Thắng – Mường La… có cường độ chiếu xạ tự nhiên vượt mức cho phép.
-
Người La Mã cổ đại đã dùng chất phóng xạ làm... đồ trang trí thế nào? Những nghệ nhân thời La Mã cổ đại đã tạo ra những tuyệt phẩm mĩ nghệ mà không hề hay biết về cấu tạo bao gồm thành phần phóng xạ cực kỳ nguy hiểm của nó.
-
Mây phóng xạ "độc" tới mức nào? Trên các phương tiện thông tin đại chúng thường xuất hiện các hàng tít khiến nhiều mọi người không khỏi lo ngại về mức độ ảnh hưởng của mây phóng xạ.Thực chất, mây phóng xạ “độc” tới mức nào?
-
Nhật phát hiện cá nhiễm phóng xạ ở Fukushima Xét nghiệm với con cá bắt được ngoài khơi tỉnh Fukushima cho thấy lượng chất phóng xạ cesium cao gấp 5 lần mức cho phép.
-
Công bố bản đồ số phóng xạ tự nhiên Cao Bằng Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Vật lý hạt nhân, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa công bố bản đồ số về phông phóng xạ tự nhiên trên địa hình tỉnh Cao Bằng. Bản đồ được cập nhật số liệu phóng xạ tự nhiên của hơn 6.000 điểm thuộc 12 huyện trên địa bàn tỉnh.