-
Tranh cãi về thủ cấp vua Henry "nhân từ" Các nhà nghiên cứu pháp y vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về tính xác thực của một cái đầu được ướp, nhằm xác nhận giả thuyết cho rằng nó thuộc về vua Henry IV.
-
Phát hiện kim cương từ hành tinh cổ xưa trong thiên thạch Các nhà khoa học Thụy Sĩ, Pháp và Đức, nghiên cứu số kim cương trong mảnh vỡ thiên thạch Almahata Sitta đâm xuống sa mạc Nubian, Sudan, tháng 10/2008.
-
Kinh dị loài ong biến con mồi thành "xác sống" Loài ong ký sinh sở hữu năng lực "rợn người" này thuộc chi Zatypota, được các nhà nghiên cứu phát hiện trong rừng nhiệt đới Amazon ở Ecuador.
-
Thử nghiệm hòn đảo quang năng Công ty năng lượng Viteos, Thụy Sĩ, cho biết sẽ tiến hành xây dựng ba “hòn đảo” bồng bềnh trên hồ Neuchâtel, mỗi đảo có đường kính 25 m và được phủ bởi 100 tấm lợp thu quang năng.
-
Ra mắt trung tâm công nghệ sinh học nano tiên tiến nhất thế giới Trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull, Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi và người đồng cấp Australia đã khai trương trung tâm nghiên cứu công nghệ sinh học nano tiên tiến nhất thế giới.
-
Công nghệ thu giữ CO2 không được áp dụng phổ biến Công nghệ thu và giữ khí dioxite carbon (CO2) nhằm phát thải khí này vào môi trường tự nhiên đã khiến nhiều nhà sinh thái học của Mỹ lên tiếng do tính lợi nhuận không cao.
-
Nguyên nhân lấy tên sao Hollywood đình đám đặt cho... ếch Pristimantis jamescameroni, tên loài ếch mới được phát hiện, được đặt theo tên của đạo diễn James Cameron để vinh danh những nỗ lực của ông trong lĩnh vực làm phim và bảo vệ môi trường.