-
Loài giáp xác ở Nam Cực biết “bắt cóc” để tự vệ Pteropod - loài ốc sên biển có kích thước chỉ bằng hạt đậu, bảo vệ cơ thể trong suốt và mỏng manh của mình trước những kẻ săn mồi bằng một hợp chất hóa học mạnh
-
Miền tây hoang dã tuyệt đẹp của Australia Diện tích hơn 2,5 triệu km2, Tây Úc là một trong những bang rộng lớn và đa dạng nhất thế giới với những cảnh đẹp mê hồn như rừng quốc gia Karijini, Tunnel Creek hay sông Margaret.
-
Hàng loạt cột sáng đâm thẳng lên bầu trời đêm Hiện tượng cột sáng hiếm gặp xuất hiện ở phía bắc tỉnh Manitoba trong điều kiện thời tiết lạnh giá và không có gió.
-
Phát hiện loài phong lan mới ở nơi không ai ngờ tới Các nhà nghiên cứu Nhật Bản gần đây phát hiện một loài phong lan mới, với những cánh hoa hồng và trắng mong manh “như được dệt từ thủy tinh”.
-
Khối đá biển biển cao nhất thế giới, nơi sinh sống của loài côn trùng có hành vi cực kỳ bất thường Dryococelus australis, là một loài bọ que sống tại nhóm đảo Lord Howe. Nó từng được coi là đã tuyệt chủng năm 1920, và đã được tái phát hiện vào năm 2001.
-
Lần đầu tiên theo dõi trọn vẹn cuộc di cư của cá voi trơn Cuộc di cư dài 18.087 km của mẹ con cá voi trơn phương nam được kể lại trong báo cáo mới của Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã.
-
Vì sao sư tử biển bỗng hung dữ với con người? Người dân và du khách được yêu cầu tránh con sư tử biển nào có hành vi kỳ lạ, như lắc đầu qua lại, sùi bọt mép hoặc có biểu hiện co giật, vì chúng nhiễm chất độc acid domoic.