Rạn san hô
-
Cá tay đỏ: Loài cá hiếm nhất thế giới với "bàn tay" độc đáo đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng
Loài cá tay đỏ (Red handfish) là một trong những loài cá hiếm nhất thế giới, chỉ được tìm thấy ở hai mảng rạn san hô nhỏ ngoài khơi Tasmania.
-
Gần 50% loài san hô nhiệt đới nguy cơ tuyệt chủng
Nhiệt độ đại dương tăng cao thúc đẩy hiện tượng tẩy trắng hàng loạt tại các rạn san hô trên khắp thế giới, nhiều loài đang có nguy cơ tuyệt chủng. -
Việt Nam có tính đa dạng sinh học cao nhất thế giới
Việt Nam được quốc tế công nhận là một trong những quốc gia có tính đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới, với nhiều kiểu rừng, đầm lầy, sông suối, rạn san hô... tạo nên môi trường sống cho khoảng 10% tổng số loài chim và thú hoang dã trên thế giới.
-
San hô chết hàng loạt trong các vịnh
Theo kết quả khảo sát từ tháng 6-2006 của Viện Tài Nguyên và Môi trường biển cùng một số nhà Hải dương học VN thì các rạn san hô trong vịnh biển Hạ Long và Bái Tử Long đã chết hàng loạt, chủ yếu do môi trường nước đang bị ô nhiễm nặng n -
Khám phá san hô
Trông giống như cây nhưng thực sự san hô là động vật, có cấu tạo tương tự như con sứa và hải quỳ. Rạn san hô là cái nôi của nhiều loài tôm, cá, sò... Hình thái san hô chứa nguồn gene phong phú, lưu giữ giống các -
Nhiều loài hải sản trong vịnh Nha Trang bị khai thác cạn kiệt
Theo kết quả nghiên cứu của Viện Hải dương học Nha Trang, hiện nay trữ lượng tức thời của cá rạn san hô trong toàn vịnh Nha Trang ước tính trên 133 tấn; trong đó nhóm cá cảnh chiếm trên 69 tấn, nhóm cá thực phẩm khoảng 60 tấn...Một số lo&agrav -
Hồi sinh san hô bằng... điện
Chỉ vài năm trước, rạn san hô tươi tốt ngoài khơi đảo Bali còn đang chết dần chết mòn, trắng xoá bởi mìn đánh cá và chất độc cyanua. Nhưng nay, chúng đang hồi sinh, nhờ một giải pháp khó tin: dùng điện. -
Loài giáp xác mới được đặt dựa theo tên ca sĩ Elton John
Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Florida (Mỹ) và Hà Lan đã phát hiện được một sinh vật kỳ lạ sống trong cơ thể của một sinh vật khác trong các rạn san hô xa xôi ở Raja Ampat thuộc Indonesia. -
Những khám phá mới lạ về loài tôm gõ mõ
Phần lớn, các loài tôm gõ mõ sống trong các hang đào và là cư dân thường thấy ở các rạn san hô, nằm dưới các thảm tảo biển và các rạn hàu thuộc các vùng ven biển nhiệt và ôn đới. -
Cuộc phiêu lưu của những chú cá con
Có tới 1/4 trong 27.000 loài cá sinh sống ở rạn san hô vốn chỉ chiếm <1% bề mặt Trái đất. Nhưng trước khi ổn định tại ngôi nhà lung linh này, những chú cá con phải trải qua bao nhiêu nguy hiểm và khó khăn trong suốt quá trình tự trưởng thành.
Khoa học quân sự
Tại sao