Sao Mộc
-
Giải mã khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trời Theo trang Space, các nhà thiên văn học đã sử dụng đơn vị AU để đo mọi khoảng cách trong Thái Dương hệ. Ví dụ, sao Mộc cách Mặt trời 5,2 AU trong khi sao Hải vương cách trung tâm Thái Dương hệ tới 30,07 AU.
-
Quá trình hình thành hành tinh khổng lồ trong vũ trụ Tạp chí Nature ngày 2/1 đăng tải kết quả nghiên cứu của các nhà thiên văn học Chile cho biết, họ đã phát hiện ra nguồn gốc hình thành của các hành tinh khổng lồ trong vũ trụ, tương tự như Sao Mộc và Sao Thổ. -
Liệu rằng Proxima b có phải là hành tinh "hàng xóm" của chúng ta hay không? Các nhà nghiên cứu cho rằng: "Hành tinh giống như đá và bề mặt của nó có thể đi bộ lên được - có lẽ không chỉ là một hành tinh khí nhỏ. Vị trí của nó là nằm xung quanh một ngôi sao lùn đỏ giống như sao Mộc hay sao Thổ".
-
Vì sao bầu khí quyển phía trên sao Thổ lại rất nóng? Các nhà thiên văn học đã khám phá ra lý do tại sao bầu khí quyển phía trên của các hành tinh khổng lồ như sao Thổ và sao Mộc lại nóng, mặc dù nó ở cách xa Mặt trời hơn nhiều so với Trái đất. -
Điểm danh 42 tiểu hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt trời của chúng ta Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế đã sử dụng Kính thiên văn Rất lớn của Đài quan sát Nam Âu (ESO) để chụp ảnh 42 vật thể lớn nhất nằm trong vành đai tiểu hành tinh giữa sao Hỏa và sao Mộc. -
Công bố phát hiện quần thể tiểu hành tinh siêu nhỏ trong Hệ Mặt trời Nhóm nghiên cứu thiên văn tại Đại học Liège của nước này cùng các đồng nghiệp quốc tế vừa công bố phát hiện quần thể 138 tiểu hành tinh nhỏ nhất từng được ghi nhận giữa sao Hỏa và sao Mộc. -
Đầu mối về sự sống ngoài hành tinh tại Nam Cực? Mới đây, đội thám hiểm Nga đã vượt qua 12,365feet băng tại Nam cực trước khi khám phá ra một hồ nước ngọt bị chôn vùi sâu dưới lớp băng dày. Xem xét những sự tương đồng giữa hồ ngầm Vostok và lớp vỏ cứng đóng băng của sao Mộc và sao Thổ, các nhà khoa học đang đưa ra những giả thuyết về đầu mối của sự sống ngoài hành tinh.
Khoa học quân sự
Tại sao