-
ADN cổ xưa nhất từng được phát hiện thuộc về một con ma mút Một nghiên cứu hóa thạch đã tiết lộ bộ gene lâu đời nhất thế giới, được lấy ra từ răng của loài voi ma mút vốn bị chôn vùi trong lớp băng vĩnh cửu ở Siberia trong hơn 1 triệu năm.
-
Hồ Baikal rõ ràng là hồ nước ngọt, cách đại dương hơn 2000km, tại sao lại có sinh vật biển? Hồ Baikal nằm ở phía nam của Đông Siberia trên lục địa Á-Âu, toàn bộ hồ có chiều dài khoảng 636km, rộng 48km và có diện tích khoảng 31.500km2, gần như tương đương với cả "quốc gia trong một quốc gia".
-
Lần đầu tái tạo được cấu trúc 3 chiều của nhiễm sắc thể voi ma mút Các nhà khoa học đã tái tạo được cấu trúc 3 chiều của các nhiễm sắc thể voi ma mút lông xoăn, nhờ mẩu da khô bảo quản hoàn hảo trong lớp đất đóng băng vĩnh cửu ở Siberia suốt 52.000 năm.
-
Ngăn chặn động vật tuyệt chủng Một nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng ở 20 khu vực trên thế giới, các loài động vật tuy không bị đe doạ diệt chủng ngay lập tức, nhưng có nguy cơ bị xoá sổ nay mai. Các nơi này gồm lãnh nguyên (vùng đất băng giá) ở Greenland và Siberia, quần đ
-
Tìm thấy xác voi ma mút còn nguyên vẹn Xác chú voi được đặt tên là “Yuka” được bảo quản cực kỳ tốt vừa được tìm thấy ở Siberia đã có tuổi đời 10.000 năm, nếu không nói là già hơn. Nêu các nghiên cứu sâu hơn khẳng định kết luận ban đầu được đưa ra thì đây là xác voi ma mút đầu tiên nói cho thấy con người đã can thiệp vào khu vực này.