Sir Francis Drake
-
Chân dung hai người sắp được Đức Giáo hoàng phong thánh Ngày 20/11, Giáo hoàng Francis cho biết sẽ phong thánh cho Carlo Acutis (1991-2006) và Pier Giorgio Frassati (1901-1925) trong hai sự kiện được tổ chức tại Rome vào năm 2025.
-
Kem Viagra: Biệt dược an toàn hay hiểm hoạ? Dư luận đang dấy lên những tranh cãi về sự ra đời của kem Viagra - sự kết hợp khác thường giữa thực phẩm với thuốc trị bất lực dành cho cánh mày râu. -
Thợ dò vàng đào được nhẫn cưới 600 năm trị giá 47.000 USD Một thợ dò vàng ở Dorset đào được chiếc nhẫn làm bằng vàng và kim cương của một phu nhân quý tộc sống ở cuối thế kỷ 14.
-
Chạy được 1km trong 2 phút 30 giây, bạn sẽ sống thọ hơn 5 năm so với mặt bằng chung dân số Đó là kết quả rút ra được từ một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Y học Thể thao Anh Quốc tuần này, dựa trên phân tích dữ liệu sức khỏe của 200 vận động viên điền kinh ưu tú. -
Con người đã thay đổi âm thanh đại dương Theo một nghiên cứu mới được công bố, con người không chỉ thay đổi bề mặt và nhiệt độ của hành tinh mà còn cả âm trong đại dương. -
Francis Willughby: Người đầu tiên phân loại các loài chim Francis Willughby là một trong những nhà tự nhiên học vĩ đại nhất thế kỷ 17. Ông được biết đến là người đầu tiên phân loại các loài chim một cách có hệ thống. -
Mang thai có thể làm thay đổi cấu trúc não Nghiên cứu mới của Viện Francis Crick ở Vương quốc Anh đã chỉ ra những thay đổi nội tiết tố và cảm xúc diễn ra trong thời kỳ mang thai. -
Cải tạo nhà bếp, chàng trai vô tình phát hiện báu vật 400 năm tuổi Luke Budworth cho hay việc phát hiện những bức tranh tường có ý nghĩa quan trọng mang tầm cỡ quốc gia ở căn hộ trên đường Micklegate của mình thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng. -
Protein trên tơ nhện có thể cải thiện khả năng chống ung thư Các nhà khoa học Thụy Điển đã tìm ra cách sử dụng protein tơ nhện để tăng cường p53, một loại protein tiêu diệt ung thư trên người. -
Mắt rồng của Na Uy - "hố sụt" kỳ ảo xuất hiện từ băng cách đây 16.000 năm "Mắt rồng" đẹp như tranh vẽ của Na Uy có thể được hình thành vào khoảng 20.000 năm trước, khi toàn bộ Scandinavia nằm dưới một khối băng khổng lồ gọi là Băng hà Fennoscandian.
Khoa học quân sự
Tại sao