-
Tại sao mùa nóng năm 2019 lại nóng khác thường? Từ đầu năm, tổ chức nghiên cứu Berkeley Earth (Mỹ) đã dự báo khả năng 50% năm 2019 sẽ là năm nóng thứ nhì trong lịch sử tính từ năm 1850. Tại sao như vậy?
-
2010: Năm Trái đất ‘dị thường’ nhất Năm 2010, với đầy hiện tượng thời tiết dị thường, được coi là năm nóng nhất và ẩm ướt nhất, đồng thời ở nhiều khu vực khác nhau trên trái đất lại khô và lạnh kỉ lục trong lịch sử.
-
Giá lạnh thời Trung cổ đang quay lại với Trái đất Trong tương lai gần, hành tinh chúng ta chờ đợi chu kỳ thời tiết lạnh, có thể kéo dài đến giữa thế kỷ. Dự báo như vậy đã được trình bày trên các tờ Telegraph (Anh) và Daily Mail (Mỹ).
-
Dự báo là... dự báo Chiều thứ sáu 2-10, các trung tâm JTWC (Mỹ), TSR (Anh) dự báo bão Parma sẽ hướng vào biển Đông, còn các trung tâm NMC (Trung Quốc), CWB (Đài Loan), HKO (Hong Kong) dự báo chiều ngược lại.
-
El Nino mạnh kỷ lục, mùa đông năm nay ấm áp El Nino 2015 kéo dài nhất trong vòng 60 năm qua khiến nhiệt độ mùa đông năm nay cao hơn, lượng mưa trên cả nước giảm mạnh so với trung bình nhiều năm.
-
Vì sao thời tiết ở Việt Nam ngày càng nóng? Nhiệt độ trung bình toàn cầu trong vòng 5 năm tới được dự báo cao hơn ít nhất 1 độ C. Nửa đầu năm 2020, Việt Nam cũng ghi nhận nhiều kỷ lục về nhiệt độ và thời gian nắng nóng.
-
Hà Nội sắp đón gió mùa Đông Bắc, đêm và sáng sớm se lạnh 2-3 ngày tới, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ đón đợt gió mùa Đông Bắc với cường độ nhẹ, trời se lanh về đêm và sáng sớm.