-
Sao chổi song sinh bay gần Trái Đất nhất trong vòng 250 năm NASA cho biết hai sao chổi bay ngang qua Trái Đất trong ngày hôm nay là những sao chổi ở gần chúng ta nhất trong vòng 250 năm.
-
Hà Nội sắp có Công viên Thiên Văn học ngoài trời Tập đoàn Nam Cường vừa tiết lộ dự định xây dựng Công viên Thiên Văn học ngoài trời đầu tiên tại Đông Nam Á với quy hoạch 12ha.
-
Làm sao người xưa biết một năm có 365,2467 ngày? Hơn 2.000 năm trước, nhà thiên văn học Hy Lạp tên là Hipparchus đã tính ra số ngày một năm với sai số chưa đến 0,005. Khi đó, kính thiên văn thậm chí còn chưa được phát minh.
-
"Ba viên kim cương trên bầu trời" thắng giải ảnh khoa học 2018 Mỗi năm, Hiệp hội Hoàng gia Anh tổ chức cuộc thi ảnh nhằm ghi dấu "sức mạnh của nhiếp ảnh trong việc nắm bắt khoa học theo nhiều hình thức", thu hút hàng triệu bức ảnh đẹp từ khắp nơi gửi về.
-
Giáo sư Trịnh Xuân Thuận nói chuyện về khoa học vũ trụ Vị giáo sư nổi tiếng thế giới về thiên văn học, Trịnh Xuân Thuận đã có buổi nói chuyện tại Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta) với chủ đề Phổ biến khoa học vũ trụ sáng 7/12.
-
Các thiên hà đến tuổi trưởng thành trong hồ hydro Sự lớn lên của các thiên hà và các hố đen đã được làm rõ nhờ những dữ liệu từ Kính thiên văn không gian Chandra của NASA cùng nhiều kính viễn vọng khác. Phát hiện này giúp khám phá ra bản chất của các hồ khí khổng lồ thường thấy quanh các thiên hà trẻ.
-
Phát hiện những mô đất kì lạ Những mô đất nhân tạo trông giống con cá kình, con kền kền hay con vịt được phát hiện ở Bắc Mỹ có thể là bằng chứng cho thấy người xưa biết dựa vào thiên văn để canh tác mùa màng. Theo bài viết của GS. Robert Benfer từng giảng dạy ở ĐH Missouri (Mỹ), mô đất rộng 400m hình con kền kền ở vùng thung lũng ven biển Peru đã có tuổi đời hơn