-
Thêm hai loài “vượn và khỉ” mới vào cây tiến hóa Các nhà khoa học vừa khai quật được mẫu hóa thạch của loài vượn và khỉ cổ thế giới (Old World Monkeys) trong lòng sông ở Tanzania.
-
Đười ươi đi thăng bằng như diễn viên xiếc “Anh chàng” đười ươi Kidogo sống tại vườn thú Krefeld, nước Đức, có thể vừa đi vừa giữ thăng bằng trên dây không khác gì một diễn viên xiếc chuyên nghiệp.
-
Cảm biến theo dõi cây trồng Thiết bị cảm biến thu thập dữ liệu về điều kiện ánh sáng, độ ẩm hay không khí tại khu vực trồng trọt, giúp người làm vườn điều chỉnh biện pháp chăm sóc cây phù hợp.
-
Tái thả tê tê Java vào tự nhiên Chương trình Bảo tồn Thú ăn thịt và tê tê (CPCP) thông báo, tê tê Java phục hồi sau khi tịch thu từ các vụ săn bắt, buôn bán trái phép vừa được tái thả lại Vườn quốc gia Cát Tiên.
-
Vườn thực vật lớn nhất thế giới trên sa mạc Oman Đây là thiết kế của các hãng Arup, Grimshaw và Haley Sharpe trên một khu đất rộng 1.037 mẫu Anh. Khu vườn có hệ thực vật tự nhiên phong phú cũng những loài độc đáo nhất của quốc gia này.
-
Làm vườn với điện toán đám mây Là một trong số những sản phẩm mới nhất trong thời đại internet phát triển mạnh mẽ, hệ thống Bitponics là một "trợ lý làm vườn cá nhân" được thiết kế để bạn có thể dễ dàng hưởng thú vui làm vườn với kỹ thuật trồng cây thủy sinh.
-
Giải cứu một cá thể vượn đen má hung quý hiếm Cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum vừa giải cứu thành công một cá thể vượn đen má hung Trung Bộ quý hiếm. Cá thể vượn này sẽ được đưa về Trung tâm cứu hộ ĐVHD tại Củ Chi để chăm sóc.