Vật thể dị thường 2011 AG5
-
Các hiện tượng siêu nhiên, thần bí là có thật?
Lịch sử các nghiên cứu khoa học về những hiện tượng siêu nhiên đã có từ rất lâu đời.
-
Video: Những động vật nguy hiểm nhất thế giới - Chó hoang châu Phi
Chó hoang châu Phi là một loài động vật có vú trong họ Chó, bộ Ăn thịt. Chúng là loài có cú cắn mạnh nhất trong các loài động vật có vú trong bộ ăn thịt. -
Video: Khoảnh khắc nghẹt thở khi thợ lặn chạm trán "rồng biển" kỳ bí
Nhà sinh vật biển đã rất vui mừng khi được chạm mặt loài sinh vật kỳ bí được ví như rồng của biển cả trong cuộc lặn đem ở vùng biển ngoài khơi Italy.
-
Thực vật kỳ dị sau thảm họa Fukushima
Thảm họa rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật cách đây 2 năm dường như đã gây ra những hậu quả lâu lâu dài và một trong số đó là khiến thực vật trong vùng ảnh hưởng bị đột biến dị thường. -
Tại sao vỏ đạn thường làm bằng đồng chứ không phải thép hay, nhôm, chì?
Viên đạn thường được bọc bằng đồng hoặc mạ chì, tuy nhiên đạn đồng phổ biến hơn. -
Video: Lửng mật và những lần "chống lại cả thế giới"
Lửng mật tấn công hầu hết các loài động vật khác, gần như không loại trừ bất kỳ loài động vật hoang dã nào kể cả sư tử. -
Quái vật nửa ếch - rắn - giun siêu "dị" ở Việt Nam
Với hình dạng thân thuôn dài, phân thành các đốt nhỏ. Chúng không có vẩy và trơn nhẫy như giun nhưng lại có mắt và miệng như rắn. Chắc hẳn nhiều người sẽ bối rối không biết phải gọi nó là con gì. -
Khe vực Mariana - Nơi sâu nhất đại dương có điều gì huyền bí?
Ngày 26/3/2012, đạo diễn Hollywood James Cameron đã điều khiển con tàu Deepsea Challenger đi xuống độ sâu 10.898 mét và thiết lập một kỷ lục thế giới về việc lặn một mình xuống nơi sâu nhất đại dương – khe vực Mariana. -
Nhiều người bị ngứa khóe mắt nhưng không biết rõ nguyên nhân đến từ đâu
Hãy giữ vệ sinh cho đôi mắt để ngăn ngừa những tổn thương về mắt và tránh gây bất tiện cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. -
Thiên thạch 2011 AG5 có thể tấn công trái đất vào năm 2040
Các nhà khoa học hiện đang theo dõi sát sao quá trình di chuyển của thiên thạch 2011 AG5 có đường kính lên tới 140m, nhằm dự báo những tác động của nó tới trái đất và con người trong những thập kỷ tới.