-
Mô hình bị lãng quên của Einstein dự đoán cái kết của vũ trụ Hồi năm 1931, Albert Einstein đã thực hiện một chuyến đi đến Hoa Kỳ trong vòng 3 tháng. Lấy cảm hứng từ cuộc gặp gỡ với nhà vật lý thiên văn học Edwin Hubble, ông đã bắt đầu có suy nghĩ mới về vũ trụ.
-
25/11/1915 - Công trình nghiên cứu về Thuyết tương đối rộng của Albert Einstein được công bố Hiện tại, Thuyết tương đối rộng được coi là lý thuyết mô tả hoàn chỉnh nhất lực hấp dẫn của vật lý học hiện đại.
-
Sau gần 13,8 tỉ năm giãn nở không ngừng, vũ trụ chuẩn bị co lại? Một nghiên cứu mới đây đã cho thấy vũ trụ đang có sự thay đổi và bắt đầu bước vào quá trình thoái trào.
-
Lần đầu tìm thấy vật chất tối từ 12 tỷ năm trước Từ một di tích hóa thạch còn sót lại từ Vụ nổ lớn (Big Bang), các nhà khoa học đã phát hiện vật chất tối lâu đời nhất từ trước đến nay.
-
Kính viễn vọng James Webb chụp được "vật thể xuyên không" hơn 13,5 tỉ năm trước? Siêu kính viễn vọng James Webb có thể đã khai quật được báu vật vũ trụ - thiên hà xa xôi, cổ xưa nhất từng được biết đến.
-
Video: Tiến sĩ Michio Kaku lý giải tại sao đa vũ trụ có 11 chiều Mặc dù chưa thể chứng minh, nhưng chúng tôi tin rằng đa vũ trụ của chúng ta có 11 chiều, tiến sĩ Michio Kaku cho hay.
-
Phát hiện đám mây "hóa thạch" như vật thể vượt thời gian Một đám mây khổng lồ trông như vừa chui ra từ cỗ máy thời gian, có thể chứa các tinh vân "đầu lâu la hét" và các thiên hà ăn thịt, vừa bị các nhà khoa học Mỹ "tóm" được.