Visio M
-
Nhu cầu mua sừng tê giác ở Việt Nam đã giảm đáng kể Nhu cầu mua và sử dụng sừng tê giác ở Việt Nam đã giảm 38% sau một năm thực hiện chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, góp phần vào nỗ lực bảo vệ loài động vật quý hiếm này trên toàn cầu.
-
Phát hiện virus gây bệnh chết người đang lây lan nhanh Heartland là virus bí ẩn và hiếm gặp, được tìm thấy trên bọ ve, đang lây lan ở một số nơi. Các chuyên gia cảnh báo virus này có thể tạo ra làn sóng dịch bệnh tiềm ẩn. -
Người nguyên thủy có phải "ông tổ" của công cụ bằng đá? Tộc người nguyên thủy từng được cho là đã tạo ra cuộc cách mạng với công cụ bằng đá. Tuy nhiên mới đây các nhà khoa học Brazil đã công bố điều bất ngờ.
-
Chuẩn bị cho sứ mệnh lịch sử, 4 nhà nghiên cứu NASA tự "nhốt" mình trong không gian mô phỏng sao Hỏa Hành trình chinh phục sao Hỏa từ trước đến nay luôn là một hành trình dài và đầy hiểm nguy. -
Lần đầu tiên, ESA bắt được "sao ma quỷ" làm bằng vật chất tối? Điểm dị thường trong dữ liệu của vệ tinh lập bản đồ bầu trời Gaia của Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) rất có thể là "ngôi sao trong truyền thuyết" - sao boson - được làm bằng vật chất tối. -
Nga đưa vệ tinh liên lạc mạnh nhất vào quỹ đạo bằng tên lửa Proton-M Theo Tập đoàn vũ trụ quốc gia Nga Roscosmos, vệ tinh Yamal-601 đã được tên lửa đẩy Proton-M đưa vào không gian từ sân bay vũ trụ Baikonur ở miền Nam Kazakhstan. -
Loài cá đang bị mất phương hướng do nồng độ CO2 cao Theo cảnh báo của các nhà nghiên cứu biển từ Úc, nếu tình trạng axit hóa đại đương ngày càng diễn biến theo chiều hướng xấu, nhiều quần thể cá có thể bị mất phương hướng giữa đai dương rộng lớn. -
Tàu vũ trụ Liên hợp-M lắp ráp thành công với ISS Tàu vũ trụ Liên hợp TMA-M của Nga, được trang bị hệ thống điều khiển kỹ thuật số, đã lắp ráp thành công với Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). -
Robot tự biết lắp ghép như trong phim viễn tưởng Các khối robot được phát triển bởi các nhà nghiên cứu MIT có thể di chuyển độc lập, gắn kết với nhau trong các cấu trúc được xác định trước. -
Duyệt chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ Thủ tướng ký quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ 2011-2015, nhằm nâng nhận thức phát triển vấn đề này.
Khoa học quân sự
Tại sao