bệ hạ
-
Nếu sự kiện này không xảy ra, con người đã không xuất hiện trên Trái đất Động vật xuất hiện và tiến hóa bằng cách nào vẫn là những bí ẩn làm đau đầu giới khoa học. Tuy nhiên, có vẻ như cuối cùng chúng ta cũng giải đáp được bí ẩn này.
-
Các nhà khoa học phát minh ra loại gel có thể hàn gắn mọi vết thương trên cơ thể và cả nội tạng Hiện nay, loại gel này đã được thử nghiệm thành công trên chuột và thỏ. Nếu được thử nghiệm thành công trên người, nó có thể là một bước đột phá trong ngành phẫu thuật chỉnh hình và thẩm mỹ, thay thế cho thủ thuật ghép mô và ghép da vẫn còn nhiều bất cập. -
Đôi mắt xanh ma quái trên trời NGC 2207 và IC 2163, tên của hai thiên hà xoắn trong chòm sao Canis Major, đang trong quá trình sáp nhập thành một thiên hà.
-
10 kỳ quan thiên nhiên “Phật ngủ” huyền diệu nhất thế giới Cảnh thiên nhiên "Phật ngủ" sinh động như thật có rất nhiều ở Trung Quốc. Dưới đây là 10 khung cảnh như thế. -
Vũ trụ giãn nở ngày càng nhanh Một nghiên cứu đối với vài trăm nghìn thiên hà cho thấy tốc độ phình ra của vũ trụ tăng dần theo thời gian. -
Những ngôi sao giỡn mặt tử thần Chúng nằm sâu trong vùng trung tâm của dải Ngân hà và di chuyển quanh hố đen, vùng không gian có khả năng hủy diệt mọi loại vật chất trong vũ trụ, kể cả ánh sáng. -
Bất ngờ với những tỷ lệ vàng trong tự nhiên Chúng ta có thể quan sát những biểu hiện của dãy số Fibonacci và tỷ lệ vàng trong tự nhiên, từ các thiên hà cho tới động vật và thực vật. -
12 vắc xin giá đắt nhất hiện nay Theo biểu giá vắc xin tại Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội, vắc xin ngừa ung thư cổ tử cung đắt giá nhất với 1.350.000 đồng mỗi mũi tiêm. -
NASA/ESA chụp được 2 "quái vật vũ trụ" bẻ cong không - thời gian Kính viễn vọng không gian Hubble của NASA/ESA đã chụp được vòng tròn Einstein, một hiện tượng ngoạn mục của vũ trụ trong đó 2 thiên hà và 1 chuẩn tinh như nhân bản thành 6 nhờ bẻ cong không - thời gian. -
Sản xuất túi ni lông tự hủy từ bột mì Túi ni lông (bao bì) có khả năng phân hủy sinh học trên cơ sở phối trộn giữa 60% nhựa thông thường với 30% lượng tinh bột (thường là bột mì) là một nghiên cứu do TS. Hà Thúc Chí Nhân, khoa Khoa học vật liệu - trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM kết hợp với Công ty TNHH Một Bước Tiến thực hiện.
Khoa học quân sự
Tại sao