- Đột phá: Chữa cận thị, viễn thị bằng thuốc nhỏ mắt
Vào cuối năm nay, loại thuốc này sẽ được thử nghiệm trên con người và nếu thành công thì đây có thể là giải pháp hữu hiệu để giúp những người mắc tật khúc xạ không phải đeo kính.
- AI giờ đây có khả năng chẩn đoán bệnh mắt hiếm gặp tốt hơn cả bác sỹ chuyên khoa
Sau nhà báo, công nhân lao động, bác sỹ da liễu, giờ đây đến bác sỹ mắt sẽ không còn giữ được vị trí làm việc của mình?
- Bùng nổ công nghệ phục hồi thị lực người khiếm thị
Các tiến bộ về công nghệ, di truyền học, sinh học và khoa học não bộ đang giúp mục tiêu trả lại ánh sáng cho người khiếm thị trở nên khả thi hơn...
- Một nửa dân số thế giới sẽ mắc cận thị vào năm 2050
Một nửa dân số thế giới tương đương với khoảng 5 tỷ người sẽ mắc chứng cận thị vào năm 2050 và tỷ lệ mù của 1/3 số này sẽ tăng đáng kể nếu tình hình hiện tại vẫn tiếp diễn.
- Chụp ảnh võng mạc mắt bằng điện thoại thông minh
Sẽ đơn giản hơn rất nhiều khi bất cứ ai sau khi được hướng dẫn có thể tự chụp hình cầu mắt của mình và gửi đến cho các bác sỹ chuyên khoa, những người sẽ chẩn đoán và lưu chúng lại trong hồ sơ bệnh án điện tử.
- Mắc căn bệnh hiếm, bé trai không thể nhắm mắt
Khi sinh ra, Jailian (Ấn Độ) khỏe mạnh như biết bao đứa trẻ khác. Khoảng 2 tháng tuổi, mắt của cậu bé bắt đầu sưng lên, lồi ra và không thể nhắm lại.
- Chống mù lòa bằng thuốc nhỏ mắt thay vì tiêm thuốc
Việc điều trị các bệnh có thể gây mù lòa bằng cách tiêm thuốc trực tiếp vào nhãn cầu (vốn tốn kém và gây cảm giác khó chịu cho bệnh nhân) sắp sửa được thay thế bằng phương pháp nhỏ thuốc.