-
Tia X mới nhìn xuyên thấu Các nhà khoa học mới đây phát triển một loại tia X có thể quan sát bên trong và lập bản đồ phân tử nano không gian ba chiều của vật thể một cách dễ dàng.
-
Tìm thấy hoa trà mi Krempf sau hơn 100 năm Thạc sĩ Lương Văn Dũng cùng hai cán bộ Vườn quốc gia Biduop Núi Bà phát hiện trà mi Krempf ở độ cao khoảng 800m, trong kiểu rừng kín thường xanh, có số lượng cá thể tương đối nhiều.
-
Áo giáp chống đạn bằng chất lỏng Các nhà khoa học Ba Lan thử nghiệm một loại chất lỏng ứng dụng vào sản xuất áo giáp trong tương lai, có thể ngăn đạn súng bay với vận tốc 450 m/s.
-
Quét radar ngôi mộ mang lời nguyền của Shakespeare Các nhà nghiên cứu tiến hành quét radar ngôi mộ mang lời nguyền ngăn cản những kẻ xâm phạm của đại văn hào William Shakespeare ở nhà thờ Chúa Ba Ngôi tại Stratford upon Avon, Anh.
-
Cách thức 'bầu cử' của loài cá Cá ba gai có cách riêng để lựa chọn lãnh đạo, nhưng chúng không bỏ phiếu hay tiến hành bầu cử sơ bộ. Ngoài ra, số “phiếu” mà các ứng cử viên nhận được luôn có sự chênh lệch rõ ràng.
-
Lần đầu tiên trong lịch sử, có thể sẽ không còn Bắc cực Khối băng trắng bao phủ cực bắc của hành tinh chúng ta có thể sẽ vỡ tan hoàn toàn trong năm nay, cho phép tàu thuyền đi qua nơi trước kia băng đóng quanh năm.
-
Mắt "mới" cho người khiếm thị Cô Nguyễn Thị Thảo, 57 tuổi, tại khu phố 3, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM là một người khiếm thị làm nghề bán vé số. Đối với cô Thảo, người khiếm thị ở trong nhà thì đã quen mọi thứ, nhưng khi ra đường lại rất hay va vào chân, hoặc vào gác chân xe máy dựng bên đường.