-
3 phương án ứng phó thảm họa nước biển dâng Trước dự báo mực nước biển dâng cao 1 m vào năm 2100, các nhà khoa học đưa ra 3 phương án ứng phó thảm họa tại cuộc họp do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tổ chức vào ngày 20/6. Trong đó, có phương án tái định cư di dời nhà cửa cơ sở hạ tầ
-
Động vật biển đang mất dần vỏ Các đại dương có tính axit đang hòa tan vỏ của các sinh vật biển làm những sinh vật này không có khả năng chống lại các kẻ ăn thịt.
-
Nước biển dâng đe dọa hơn 180 thành phố ở Mỹ Mực nước biển dâng cao do tình trạng biến đổi khí hậu có thể đe dọa hơn 180 thành phố ven biển của Mỹ vào năm 2100.
-
Nhật phát triển một chất dẻo mới biến dạng như cao su Trong tương lai các thanh giảm sốc (màu đỏ) của ô tô sẽ được làm bằng chất dẻo có thể biến dạng như cao su? Tập đoàn hóa học công nghiệp Toray Inc của Nhật Bản đã phát triển một dạng chất dẻo mới có khả năng chịu đựng các cú va chạm bằng cách biến dạng như cao su.
-
Vịnh Hạ Long sẽ chìm sâu khi nước biển dâng 5m Việt Nam sẽ là một trong hai nước đang phát triển bị tác động tồi tệ nhất trên thế giới khi nước biển dâng. Ít nhất, Vịnh Hạ Long và Vườn quốc gia Tràm chim sẽ chìm sâu.
-
Sao Mộc và sao Kim làm biến dạng quỹ đạo của Trái Đất Các nhà khoa học vừa xác nhận một giả thuyết đã tồn tại từ lâu, đó là quỹ đạo của Trái Đất bị biến dạng bởi lực hấp dẫn của sao Mộc và sao Kim theo chu kỳ 405.000 năm.
-
Nước biển dâng 5m, Việt Nam có thể mất 16% diện tích Nếu nước biển dâng lên 5m, Việt Nam có thể mất 16% diện tích, kèm theo đó là hơn 35% số dân và khoảng 35% tổng GDP bị ảnh hưởng. Trong khi đó, theo tính toán nếu băng ở vùng Greenland tan hết thì mực nước biển toàn thế giới sẽ cao lên 7m so với hiện nay