- Chiêm ngưỡng cây vải quý 1.500 tuổi, giá mỗi quả 245.000 đồng
Ông Hoàng, chủ cây vải quý ở Quảng Tây (Trung Quốc) cho biết, quả của nó được bán với giá đắt như vậy vì rất ngọt, giòn và thơm, không hề có vị hơi chát.
- Ảnh đẹp: Ngắm các đại thụ dễ tổn thương nhất TG
Nhiều cây lớn nhất thế giới đang chết dần một cách nhanh chóng do hạn hán nghiêm trọng kéo dài, sâu bệnh và các bệnh mới.
- Tại sao không nên uống nước sau khi ăn đồ cay?
Tổ chức xã hội hoá học Mỹ (ACS) đã giải thích một cách khoa học bản chất của hiện tượng này trong video vừa đăng trên YouTube đồng thời cũng cho biết uống nước là một trong việc tệ nhất để làm giảm cảm giác nóng rát đó.
- Bệnh nhân Trung Quốc là người đầu tiên được ghép đầu
Theo thông báo của bác sĩ phẫu thuật thần kinh Sergio Canavero, ca phẫu thuật ghép đầu đầu tiên trên thế giới sẽ được thực hiện trên một bệnh nhân Trung Quốc.
- Biến lá cây thành sáng tạo "không ai ngờ tới"
Chỉ từ những chiếc lá cây, hãy xem trí tưởng tượng của con người "bay cao, bay xa" tới đâu với một loạt sáng tạo đơn giản nhưng thú vị...
- Cây nhiệt đới cao nhất thế giới cao 100,8 m, nặng 81,5 tấn
Cây nhiệt đới cao nhất thế giới hiện sống ở Malaysia, tên là “Menara” (trong tiếng Malaysia nghĩa là “Tháp”), cao 100,8 m, nặng 81,5 tấn không tính rễ.
- Sử dụng chế phẩm sinh học trong canh tác hồ tiêu
Sau nhiều năm nghiên cứu, trường Đại học Tây Nguyên đã tìm ra biện pháp sử dụng chế phẩm sinh học trong canh tác cây hồ tiêu.