-
Những loài vật có thể tiết chất gây ảo giác Cóc sa mạc, ếch khỉ, kiến gặt, cá mơ có thể tiết ra chất gây ảo giác trong nọc độc khiến kẻ thù tê liệt.
-
Cốc rượu 3.500 năm tuổi dùng một lần Chiếc cốc cổ làm bằng đất sét, hình nón ngược, không quai, được sử dụng trong những bữa tiệc của người Minoan.
-
Tại sao các loại hạt và ngũ cốc dù bảo quản tốt vẫn bị hỏng? Ngay cả khi được bảo quản theo đúng chỉ dẫn, để ở nơi khô ráo, thoáng mát, hạt mắc ca hoặc gạo vẫn có thể bị hỏng.
-
Loài cóc mào được cứu khỏi nguy cơ tuyệt chủng nhờ thụ tinh nhân tạo Một con cóc Puerto Rico cực kỳ nguy cấp lần đầu tiên được sinh ra nhờ thụ tinh trong ống nghiệm trong nỗ lực của các nhà khoa học Mỹ nhằm cứu loài cóc mào khỏi sự tuyệt chủng, tuyên bố này vừa được đưa ra hôm thứ Sáu.
-
Tampon hữu cơ và cốc nguyệt san tiềm ẩn nguy cơ không an toàn Một nghiên cứu của các nhà khoa học Pháp cho thấy loại tampon hữu cơ không tốt hơn loại tampon thường trong việc ngăn chặn Hội chứng Sốc nhiễm độc (TSS).
-
Ngừng sử dụng cốc nhựa vì chất BPA tồn tại trong cơ thể nhiều hơn chúng ta nghĩ Hóa chất BPA trong đồ nhựa từ lâu đã được biết đến như một chất gây rối loạn nội tiết liên quan đến từ bất thường thai kỳ đến ung thư, bệnh tiểu đường và béo phì.
-
Nghiên cứu đột phá trong điều trị tình trạng dị ứng đậu phộng Các nhà khoa học Australia vừa đạt bước đột phá trong việc làm giảm tình trạng dị ứng đậu phộng có nguy cơ gây tử vong sau khi khám phá ra phương pháp điều trị dài ngày đối với bệnh này.