cô máu

  • Chín thói quen tai hại Chín thói quen tai hại
    Ăn là nhu cầu rất cần thiết để cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể; nhưng không điều độ sẽ sinh ra bệnh. Ăn quá nhiều chất mỡ, chất tanh gây đầy bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa. Ăn nhiều đạm có màu và phủ tạng động vật dễ gây bệnh gút. Ăn mỡ động vật hay bị tăng cholesterol trong máu, đưa đến xơ cứng các động mạch, nguy cơ gây bệnh hẹp động mạch vành của tim...
  • Cơm cháy cũng chữa được bệnh Cơm cháy cũng chữa được bệnh
    Cơm cháy thường được Đông y dùng để chữa các chứng bệnh như đau bụng do thức ăn chậm tiêu, tiêu hóa kém, chán ăn, tiêu chảy kéo dài không khỏi, tỳ vị hư nhược... Cháy cơm loại tốt có màu vàng, khối to dày, không đen cháy và giòn. Muốn có được loại này, người ta thường phải nấu cơm bằng nồi đất hoặc nồi ga
  • Tinh dịch có lẫn máu - dấu hiệu của bệnh lao Tinh dịch có lẫn máu - dấu hiệu của bệnh lao
    Bất kỳ nguyên nhân nào gây chảy máu ở ống dẫn tinh, túi tinh hay tiền liệt tuyến sẽ làm cho tinh dịch có máu. Nguyên nhân đó có thể là viêm nhiễm, chấn thương hay do bệnh lao. Bệnh lao gây nên bởi một loại trực khuẩn do nhà khoa học có tên là Koch tìm ra nên vi khuẩn lao còn được gọi là trực khuẩn Koch.
  • Thiết bị đo màu xe ô tô Thiết bị đo màu xe ô tô
    Đây là thiết bị do ThS Dương Tuấn Tùng, Bộ môn Công nghệ ô tô, Khoa Cơ khí động lực Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM chế tạo. Chỉ cần áp thiết bị này vào bề mặt sơn cũ, thiết bị sẽ tự phân tích màu. Sau đó, đưa ra tỉ lệ (theo trọng lượng, hoặc thể tích) các loại sơn để phối cho có màu giống y màu cũ.