cúm h6n1
-
Có vô số ngôi sao trên trời, chúng được đặt tên và nhận dạng như thế nào? Có rất nhiều ngôi sao có thể nhìn thấy trên bầu trời đêm, nhưng qua nhiều thế kỷ, các nhà thiên văn học đã nghĩ ra cách để nhận ra chúng một cách độc đáo.
-
Quét laser, thủ đô Vương Quốc Rắn 1.300 tuổi bất ngờ hiện ra giữa rừng Dưới mắt thần LiDAR, một đô thành ngoài sức tưởng tượng thuộc về Vương Quốc Rắn huyền thoại đã xuất hiện một cách ma quái giữa khu dự trữ sinh quyển ở Mexico. -
Cúm A/H1N1 nguy hiểm như thế nào? Theo Cục Y tế dự phòng, cúm A/H1N1 là một trong các bệnh cúm mùa hiện nay.
-
Virus cúm có thể "nhảy" xa tới 2 mét Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu 94 người thăm khám ở bệnh viện vì các triệu chứng giống cúm trong mùa cúm 2010 - 2011. -
Phát hiện cụm thiên hà lớn Với tên gọi chính thức ACT-CL J0102-4915, các nhà nghiên cứu phát hiện cụm thiên hà này đã đặt cho nó biệt danh “Gã khổng lồ” (tiếng Tây Ban Nha là “El Gordo”). Được phía Chilê thống nhất tên gọi, cái tên này chỉ mô tả được một đặc tính quan trọng của cụm thiên hà vốn cách chúng -
Phát hiện vụ nổ lớn nhất từng thấy trong vũ trụ Các nhà thiên văn học công bố ảnh chụp vụ nổ xảy ra bên trong cụm thiên hà Ophiuchus, cách Trái Đất khoảng 390 triệu năm ánh sáng. -
Những hiểu biết sai lầm về bệnh cúm Bệnh cúm là một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do virus gây ra và dễ dàng lan truyền qua các giọt nhỏ. -
4 đại dịch của loài người có nguồn gốc từ Trung Quốc Nhân loại từ thuở khai sinh lập địa đến nay, đã trải qua nhiều đại dịch, cướp đi biết bao sinh mạng con người. Trong những đại dịch ấy, 4 đại dịch có nguồn gốc ở Trung Hoa Đại Lục. -
Sản xuất khẩu trang nano bạc phòng chống dịch cúm Phòng Công nghệ thân môi trường (Viện Công nghệ Môi trường) đã cho ra đời sản phẩm khẩu trang diệt khuẩn với thành phần hoạt chất là nano bạc có tác dụng ngăn bụi, vi khuẩn, vi rút từ bên ngoài... -
Xuất hiện "đứa con của Big Bang" cách địa cầu 33 tỉ năm ánh sáng Nhờ sự giúp sức của cụm thiên hà "quái vật" Pandora, kính viễn vọng không gian James Webb đã ghi lại được hình ảnh của 2 thiên hà cách địa cầu đến 33 tỉ năm ánh sáng.
Khoa học quân sự
Tại sao