-
Vượt thời gian: Tàn tích "thú vui hiện đại" trong... mộ cổ 2.400 năm Một chiếc chén trong ngôi mộ cổ ở thành phố cố đô của nhà Chu (Trung Quốc) đã chứa đựng bằng chứng cổ xưa nhất về việc lá trà được chế biến và pha để uống y như thời hiện đại.
-
Lần đầu trưng bày hàng trăm mẫu vật hóa thạch độc đáo tại Festival Huế Chiều 25/6, tại số 76 Hàn Thuyên, TP Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế phối hợp với Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội tổ chức triển lãm “Hóa thạch - Hành trình khám phá nguồn gốc sự sống trên Trái Đất”.
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa của năm 2023 Dự báo khoảng 7-8/10, miền Bắc có thể đón đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay. Tuy nhiên hiện còn khá xa nên các thông tin còn có độ chính xác chưa cao, xác suất chỉ khoảng 60-70%.
-
Xe điện "tàng hình": Nguy cơ tiềm ẩn cho người đi bộ! Xe hybrid và xe thuần điện có một số lợi thế so với các xe chạy bằng xăng. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, chúng cũng mang lại một số nguy cơ, đó là sự an toàn cho người đi bộ.
-
Trung Quốc phát hiện sông băng dày nhất ở cao nguyên Thanh Tạng Theo các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Trung Quốc (CAS), cánh đồng băng, có độ dày tối đa gần 400m, là một phần của sông băng Purog Kangri ở huyện Tsoyi, Khu tự trị Tây Tạng, Tây Nam Trung Quốc.
-
VN chế tạo thành công xương nhân tạo Các nhà khoa học thuộc bộ môn Silicat, Khoa công nghệ Hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã sản xuất thành công vật liệu gốm thủy tinh y sinh dùng cấy ghép vĩnh viễn, thay thế xương trong chỉnh hình y tế, có độ bền tương đương với xương người. Đây là kết quả của đề tài cấp Nhà nước, thực hiện từ năm 2003 - 2005 do PGS.TSKH Nguyễn Anh Dũn
-
Keo dán gạch, đá công nghệ mới Đây là sản phẩm được sản xuất theo công nghệ Tây Âu với hệ vật liệu tổng hợp dựa trên ưu điểm của các thành phần cấp phối, tạo nên một hệ khi trộn nước có độ dẻo và độ bám dính ban đầu cao và tạo điều kiện cho sự phát triển của khoáng xi măng đều khắp trên bề mặt gạch, làm cho mối dán được bền vững.