-
Ai là người đã xây dựng vùng đất Teotihuacan cổ xưa đầy bí ẩn này? Teotihuacan, một trong những thành phố lớn đầu tiên của Tây bán cầu, được xây dựng rất hoành tráng nhưng cho đến nay nguồn gốc của nó là một bí ẩn, là một câu hỏi khó cho các nhà khảo cổ học.
-
Với loại men ủ 4500 năm, nhà khoa học thử chế biến thành công với món bánh mì nướng cực ngon Có thể bạn vẫn sẽ tin tưởng và ăn một chiếc bánh bị hết hạn một hoặc hai ngày. Nhưng bạn có dám ăn một chiếc bánh mì nướng đã hết hạn sử dụng quá 4500 năm hay không?
-
Loài thằn lằn mang tên ca sĩ nhạc rock Các nhà nghiên cứu người Mỹ đã phát hiện một loài mới của thằn lằn châu Á cổ xưa và đặt tên cho loài này theo tên của ca sĩ nhạc rock nổi tiếng vào những năm 1960, Jim Morrison.
-
Những bí ẩn chưa lời giải đáp về thị trấn cổ bị chôn vùi dưới cát Từng là thị trấn lịch sử mang ý nghĩa tôn giáo lớn, nhưng nơi này lại bị chôn vùi trong lớp cát dày. Nhiều người địa phương tin rằng điều này liên quan tới một lời nguyền cổ xưa.
-
Kỹ thuật "đảo ngược thời gian" tiết lộ bí ẩn tàu ma 800 tuổi Một trong những tàu ma cổ xưa nhất Thụy Điển đã hiện ra ở nơi mà lẽ ra nó không nên xuất hiện, khiến các nhà khoa học bối rối.
-
Người Inca "chăm" nạn nhân hiến tế đặc biệt thế nào? Giống nhiều nền văn minh cổ xưa, người Inca thực hiện các nghi lễ hiến tế con người. Những đứa trẻ được chọn làm vật tế thần có chế độ ăn uống đặc biệt.
-
Nhiều nước trải qua nắng nóng dữ dội nhất 11.300 năm Shaun Marcott, một nhà khoa học của Đại học Oregon tại Mỹ, cùng các đồng nghiệp sử dụng những hóa thạch nhỏ xíu cổ xưa mà họ tìm thấy dưới đáy đại dương để dựng mô hình về nhiệt độ trung bình toàn cầu trong trong 11.300 năm, AP đưa tin.