-
Các nhà khoa học lên kế hoạch "tái đông lạnh" vùng cực bằng máy bay Nhóm nghiên cứu đề xuất dùng máy bay phun hạt aerosol ở độ cao 13km gần Bắc Cực, Nam Cực, để giảm 2 độ C cho những nơi này.
-
Ngay sau Nga và Ấn Độ, Nhật Bản sắp phóng tàu vũ trụ lên Mặt trăng Nhật Bản là quốc gia tiếp theo nhắm tới Mặt trăng, vài ngày sau khi tàu vũ trụ Nga đâm vào bề mặt của hành tinh này và tàu Chandrayaan-3 của Ấn Độ hạ cánh xuống cực Nam.
-
Ấn Độ lên kế hoạch đưa người lên Mặt trăng Trong lúc Ấn Độ ăn mừng tàu Chandrayaan-3 hạ cánh thành công hôm 23/8, Thủ tướng Narendra Modi xác nhận nước này dự định đưa người lên Mặt Trăng trong tương lai gần.
-
Sứ mệnh Mặt trăng sắp tới của Trung Quốc nhắm mục tiêu chưa quốc gia nào làm được Bắc Kinh nhắm tới mục tiêu chưa quốc gia nào làm được cho đến nay ở "Vùng tối" Mặt trăng, khu vực vẫn đang phủ một tấm màn bí ẩn và chưa một lần được con người khám phá.
-
Trung Quốc cạnh tranh NASA, chọn miệng núi lửa Shackleton để hạ cánh ở Mặt trăng Trung Quốc đang chuẩn bị hạ cánh xuống một trong những địa điểm tiềm năng trên Mặt trăng mà NASA cũng đang theo đuổi, đó là miệng núi lửa Shackleton.
-
Trung Quốc sẽ phóng robot tới cực nam Mặt trăng năm 2026 Trung Quốc đang phát triển một robot tự hành mới để thám hiểm cực nam Mặt trăng vào khoảng năm 2026. Nó sẽ có kích thước lớn hơn, cấu trúc công nghệ thông minh hơn các robot cũ.
-
Sẽ có động đất gần nơi hạ cánh của phi hành gia Artemis? Khi chương trình Artemis 3 sắp phóng lên Mặt trăng vào năm 2026, các chuyên gia lo lắng liệu các trận động đất Mặt trăng có ảnh hưởng đến việc hạ cánh hay không.