cao nguyên
-
Một loài Nhông mới được phát hiện ở Việt Nam Loài Nhông này sống trong rừng thường xanh ở độ cao trên 1.000 mét thuộc cao nguyên Kon Tum và được đặt theo tên của PGS Thomas Ziegler (Vườn thú Cologne).
-
Sao Hỏa từng có một đại dương khổng lồ Khoảng 3,5 tỷ năm trước, những cao nguyên ở phía bắc sao Hỏa được bao phủ bởi một đại dương khổng lồ có diện tích tương đương 1/3 bề mặt hành tinh đỏ. -
Phát hiện loài cóc mày mới ở Việt Nam Các nhà khoa học Úc, Việt Nam vừa phát hiện và công bố một loài cóc mày ở Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà thuộc cao nguyên miền Trung Việt Nam trên tạp chí Zootaxa 2796: 15–28 (2011).
-
Video: Tàu vũ trụ Nga trở về trái đất Tàu Soyuz TMA-08M trở về từ Trạm vũ trụ Quốc tế ISS và hạ cánh thành công vào lúc 8h58' sáng ngày 11/9 (theo giờ địa phương) tại vùng cao nguyên Kazakhstan. -
Rùng rợn những xác ướp hun khói trên vách núi Trong nhiều thế kỷ qua, bộ lạc Anga ở cao nguyên Morobe của Papua New Guinea đã thực hiện một kỹ thuật ướp xác vô cùng rùng rợn bằng cách hun khói. -
Bí ẩn 2.500 năm ở cánh đồng chum Lào Cánh đồng chum (Xiêng Khoảng, Bắc Lào) với hàng nghìn chiếc chum đá bí ẩn nằm rải rác ở 52 điểm trên cao nguyên Mương Phuôn từ lâu là địa điểm du lịch văn hóa, lịch sử nổi tiếng. -
Giải mã tục bó đầu kỳ lạ từ gương mặt người chết 3700 trước Các nhà khoa học đã tái tạo lại gương mặt của một nông dân 18 tuổi qua đời 3.700 năm trước tại cao nguyên Scotland và phát hiện ra phong tục bó đầu kỳ lạ. -
Phía sau năng lực phi thường của người Sherpa trên đỉnh Himalaya Hàng trăm thế hệ dân tộc Sherpa sống trên khu cao nguyên đã trải qua cuộc cách mạng biến đổi gene để thích ứng với tình trạng thiếu oxy. -
Trung Quốc muốn xây hầm 1.000km dẫn nước từ Tây Tạng về Tân Cương South China Morning Post dẫn lời các chuyên gia liên quan đến dự án cho biết kế hoạch này sẽ "biến Tân Cương thành Tây Tạng". Nước sẽ được đưa xuống từ cao nguyên cao nhất thế giới. -
Bức tượng xưa nhất thế giới và những bí ẩn chưa lời giải Bức tượng nhân sư lớn ở Giza nằm ở cao nguyên Giza, tả ngạn sông Nile, Ai Cập. Tượng mang hình dạng của một con sư tử nhưng lại có đầu người.
Khoa học quân sự
Tại sao