-
Phát triển công cụ bám dính trên vũ trụ lấy cảm hứng từ chân tắc kè Các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm động cơ đẩy phản lực (JPL), NASA đang hoàn thiện công nghệ bám dính lấy cảm hứng từ chân loài tắc kè để giúp các phi hành gia có thể hoạt động dễ dàng hơn trong môi trường không trọng lực. Công nghệ này sắp sửa được trang bị trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS, bao gồm cả bề mặt trong và ngoài của trạm cũng như các cánh tay robot, công cụ dành cho phi hành gia,…
-
Giải mã cơ chế chống trượt của bàn chân tắc kè Các chuyên gia thuộc Đại học Akron (Mỹ) cho biết họ vừa giải mã bí ẩn xung quanh cách thức tắc kè bám chắc vào lá và thân cây ngay cả khi chúng bị ướt.
-
Đệm dính lấy cảm hứng từ chân tắc kè Một vật thể nặng hơn 300kg có thể được dính chắc vào bức tường kính mà không để lại dấu vết nào, nhờ vào tấm đệm keo siêu mỏng lấy cảm hứng từ chân tắc kè.
-
Con người sẽ bò được trên tường Việc bước trên tường sẽ sớm trở thành hiện thực nhờ những găng tay và giày có độ bám dính rất cao, các nhà khoa học Mỹ khẳng định.
-
Chất dính tự làm sạch lấy ý tưởng từ đôi chân tắc kè Các nhà nghiên cứu đang trong quá trình chế tạo chất dính đầu tiên có thể tự làm sạch sau mỗi lần sử dụng mà không cần đến nước hay chất hóa học, rất giống với các sợi lông trên chân của tắc kè.
-
Bàn chân tắc kè hình thành ý tưởng cho băng y tế tự phân hủy Các nhà nghiên cứu MIT cùng đồng nghiệp mới đây đã chế tạo một loại băng cứu thương dính, chống nước với ý tưởng nảy sinh từ những chú tắc kè. Loại băng này có thể thay thế cho chỉ khâu và đinh ghim để trở thành một công cụ cơ bản
-
Keo siêu dính bắt chước chân tắc kè và vẹm Các kỹ sư thuộc Trường Đại học Northwestern đã phối hợp khả năng bám dính của loài tắc kè và loài vẹm để chế tạo một loại keo mới có thể hoạt động trong không khí và dưới nước.