chương trình
-
Vì sao các cầu thủ bóng đá luôn bước ra sân cùng trẻ em? Với những fan hâm mộ bóng đá, hình ảnh cầu thủ nắm tay trẻ em bước ra sân đã trở nên rất đỗi quen thuộc.
-
Ảnh chụp thiên hà xoắn ốc cách 65 triệu năm ánh sáng Kính viễn vọng tại Chile ghi lại hình ảnh thiên hà NGC 3981 sáng rực với các ngôi sao rải rác xung quanh. -
Phát hiện sinh vật bí ẩn ở vực sâu nhất của Ấn Độ Dương Các nhà khoa học mới đây phát hiện một loài sinh vật bí ẩn dưới đáy vực sâu nhất của Ấn Độ Dương, với những xúc tu to và dài giống loài mực biển để thích nghi với môi trường sống.
-
Dự án sao Kim của Liên Xô: Một kỳ công không gian "điên rồ" và vĩ đại! Sao Kim là hành tinh thứ hai gần Mặt trời, được người xưa gọi là “Thái Bạch tinh” hay “Sao mai” vì nó thường là một trong những thiên thể sáng nhất vào buổi sáng sớm hoặc buổi tối. -
Cuộc di cư lớn nhất thế giới của động vật có vú Nhà quay phim Josh Aitchison đã trải qua 3 tuần trên một cái cây để tranh thủ ghi lại cuộc di cư của 10 triệu con dơi ăn quả màu vàng rơm. -
Video: Giới thiệu tập 3 chương trình Naked and Afraid Hãy chứng kiến để xem hai con người này làm thế nào để có thể trải qua 3 tuần sống trong trạng thái nguyên thủy và đầy sợ hãi phía trước. -
Viễn cảnh đáng sợ về robot tấn công tự động Sự phát triển mạnh của trí tuệ nhân tạo giúp tạo ra các robot sát thủ siêu nhỏ, tinh vi và chúng có thể giết chóc tự động mà không cần sự can thiệp của con người. -
Người Mỹ chưa muốn trở lại mặt trăng Ông Charles Bolden, giám đốc NASA, thông báo Mỹ sẽ không đưa người trở lại mặt trăng để tập trung các nguồn lực cho chương trình đưa người lên một thiên thạch và sao Hỏa. -
Khai thác nghĩa địa ngoài trái đất Bộ Quốc phòng Mỹ muốn sử dụng những bộ phận còn hoạt động trong "nghĩa địa vệ tinh" bên ngoài địa cầu để chế tạo những vệ tinh mới. -
Phi thuyền mini của Mỹ để tấn công từ không gian? Phi thuyền X-37B được phóng vào vũ trụ lần ba vào ngày 12/12/2012. Không quân Mỹ tuyên bố X-37B được phát triển nhằm “thử nghiệm các công nghệ về một tàu vũ trụ của không quân có khả năng đáng tin cậy, tái sử dụng và không người lái”.
Khoa học quân sự
Tại sao