-
Mong chờ quan sát "Gấu ăn trăng" Câu lạc bộ thiên văn nghiệp dư TP HCM (HAAC) sẽ đưa kính thiên văn chất lượng cao để quan sát nguyệt thực toàn phần - hiện tượng thiên nhiên kỳ thú phải ba năm nữa mới có cơ hội nhìn thấy.
-
Miền Bắc không quan sát được mưa sao băng lớn nhất năm Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời nhiều mây nên khu vực miền Bắc sẽ ít có cơ hội quan sát mưa sao băng Geminids, trong khi ở Nam Bộ thì có thể.
-
Trưng bày voi ma mút 42.000 năm tuổi Mẫu vật một con voi ma mút có niên đại khoảng 42.000 năm tuổi, có chiều dài hơn một mét, sẽ được trưng bày ở Anh trong những ngày tới.
-
Mưa sao băng Eta Aquarid đạt đỉnh từ hôm nay Bắt đầu xuất hiện từ ngày 20/4, mưa sao băng Eta Aquarid sẽ đạt đỉnh trong vài ngày tính từ hôm 4/5. Người dân trên toàn thế giới đều có cơ hội quan sát nó.
-
Kỳ thú cảnh tượng 7 hành tinh cùng lộ diện 5 giờ sáng ngày 22/12 vừa qua (giờ VN), một cảnh tượng rất hiếm gặp của vũ trụ đã diễn ra: sao Kim và sao Mộc rực sáng trên bầu trời, trong khi sao Hải vương và Thiên vương tinh lấp ló ở giữa và có thể quan sát được bằng kính viễn vọng cỡ nhỏ.
-
Siêu trăng là gì? Ngoài hiện tượng Siêu trăng - Mặt Trăng trông lớn hơn và sáng hơn bình thường, còn có nhiều hiện tượng đặc biệt khác khiến kích thước, độ sáng hay màu sắc Trăng thay đổi.
-
Điểm mặt những loài thực vật quý hiếm nhất hành tinh Chúng ta thường được nghe tới những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng mà không biết rằng trong thế giới thực vật cũng có những loài cây đang bị đe dọa nghiêm trọng và cần được bảo tồn.