-
Vì sao Trung Quốc chưa dám khai quật tiếp lăng mộ Tần Thủy Hoàng? Theo Ancient Origins, 2.200 năm trước, hoàng đế Tần Thủy Hoàng là người đầu tiên thống nhất Trung Hoa, sau thời Chiến quốc khói lửa.
-
Phát hiện áo giáp chiến binh đất nung của Tần Thủy Hoàng Lăng “Tần Thủy Hoàng” được coi là một lăng mộ lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là một trong những cấu trúc lăng tẩm kỳ dị nhất trong lịch sử loài người.
-
Hình ảnh: Khai quật hàng trăm chiến binh 2000 tuổi Theo Dailymail (Anh), 120 bức tượng chiến binh làm bằng đất nung đã được khai quật. Được biết, năm 1974 và năm 1985, các cuộc tìm kiếm, khai quật cũng được tiến hành song chưa có kết quả. Các chuyên gia khảo cổ học cho biết, những bức tượng này được chôn cùng vị vua thời nhà Tần vào thế kỷ thứ ba trước Công nguyên. Ngoài 120 bức tượng chiến binh
-
Tại sao sau khi quét MRI lăng mộ Tần Thủy Hoàng, chuyên gia Đức lại khẳng định "nơi này không thể khai quật"? Các chuyên gia người Đức đã từng sử dụng công nghệ chụp cộng hưởng từ (MRI) để quét khu vực Tần Lăng. Kết quả cho thấy nơi này là "bất khả xâm phạm".
-
Nghệ nhân dựng đội quân đất nung Tần Thủy Hoàng từng ăn thịt chó Đội quân đất nung nổi tiếng trong lăng mộ hoàng đế Tần Thủy Hoàng được tạo ra bởi những công nhân và nghệ nhân chuyên ăn thịt chó.
-
Tại sao không được phá tường giữa các chiến binh đất nung trong lăng Tần Thủy Hoàng? Trong lăng Tần Thủy Hoàng, giữa các hàng tượng đất nung luôn có những bức tường đất cao theo thứ tự. Vậy lý do gì các nhà khảo cổ không phá bỏ hoặc khai quật những bức tường ấy ?
-
Phát hiện mới về đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng Những bức tượng đất nung này dược chứng minh là làm theo nguyên mẫu một đội quân có thực chứ không phải sản phẩm hàng loạt.