-
Phát hiện hơn 350 loài động thực vật mới tại Himalaya Các nhà khoa học cho biết đã phát hiện hơn 350 loài động thực vật mới tại vùng núi đông Himalaya, tuy nhiên hiện tại chúng đang bị đe dọa nghiêm trọng do những tác động của sự biến đổi khí hậu, theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) ngày 10-8.
-
Tuổi trẻ khắc nghiệt của Mặt Trời Một trong những chủ đề nóng nhất trong cuộc học chung lần thứ 27 của Hiệp hội thiên văn học quốc tế (IAU) tại Rio de Janeiro, Braxin bao gồm nghiên cứu điều kiện thiên văn học thích hợp cho sự phát triển và sinh tồn của sự sống nguyên thủy.
-
Kẽm và giả thuyết mới về nguồn gốc sự sống Thí nghiệm Miller-Urey mà nhà hoá học Stanley Miller và Harold Urey tiến hành năm 1953 là một thí nghiệm kinh điển về nguồn gốc sự sống. Theo đó, bầu khí quyển thuở xa xưa của trái đất có khả năng sản sinh ra axit amin, hợp chất căn bản của sự sống, từ các chất vô cơ.
-
Câu chuyện về penicillin Penicillin là kháng sinh đầu tiên mà các nhà y khoa học khám phá ra. Cũng như một số các kết quả nghiên cứu khác, sự tìm ra kháng sinh là kết quả của sự tình cờ và cực kỳ mới lạ. Penicillin là một trong một nhóm kháng sinh thu được từ nấm Penicillium hay được điều chế.
-
Chi 650 triệu USD tìm sự sống ngoài trái đất Các nhà khoa học Anh cho biết, họ sẽ chủ trì một chương trình trị giá 650 triệu USD nhằm tìm kiếm dấu hiệu hóa học của sự sống trên các hành tinh bay quanh quỹ đạo của những vì sao xa.
-
Thủ tướng Nhật yêu cầu bỏ nhà máy Fukushima 1 Hãng tin Kyodo ngày 31/3 dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan cho biết nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, tâm điểm của sự cố hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ sau vụ Chernobyl năm 1986, phải bị hủy bỏ.
-
Phát hiện gen đột biến Eibi1 ở cây lúa mạch hoang dã Các nhà nghiên cứu tại Đại học tổng hợp Haifa, Ixrael, đã phát hiện gen đột biến ở cây lúa mạch hoang dã mọc ở sa mạc Judean, Israel, phát hiện này là tiền đề cho một nghiên cứu quốc tế nhằm giải mã sự tiến hóa của sự sống trên phạm vi toàn cầu.